Top 10 trường đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng SClmago

QUẾ LÂM 15/05/2022 15:28

(QNO) - SClmago - một tổ chức nghiên cứu làm nhiệm vụ cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia vừa công bố bảng xếp hạng viện nghiên cứu và trường đại học (ĐH) trên thế giới năm 2022.

Tại Việt Nam, nếu không tính các bệnh viện, viện nghiên cứu thì top 10 trường ĐH nằm trong bảng xếp hạng thế giới cụ thể như sau:

Thứ 1: Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vị trí 538 thế giới.

Thứ 2: Trường ĐH Duy Tân, 624 thế giới.

Thứ 3: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, 638 thế giới.

Thứ 4: Trường ĐH Kinh tế quốc dân, 641 thế giới.

Thứ 5: Trường ĐH Y Hà Nội, 662 thế giới.

Thứ 6: Đơn vị nghiên cứu lâm sàng, Đại học Oxford tại TP.Hồ Chí Minh, 670 thế giới.

Thứ 7: Trường ĐH Y dược TP.Hồ Chí Minh, 672 thế giới.

Thứ 8: ĐH Quốc gia Hà Nội, 682 thế giới.

Thứ 9: Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 694 thế giới.

Thứ 10: Trường ĐH Mỏ - địa chất, 699 thế giới.

Có 3 trường ĐH vị trí xếp hạng tăng cao trong năm 2022 ở cả trong nước lẫn thế giới. Đó là Trường ĐH Tôn Đức Thắng vươn lên vị trí số 1 Việt Nam (tăng 125 bậc so với năm 2021 ở bảng xếp hạng thế giới), Trường ĐH Duy Tân từ vị trí thứ 6 lên thứ 2 Việt Nam (tăng 112 bậc so với năm 2021 ở bảng xếp hạng thế giới), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành - lần đầu được xếp hạng đã vào vị trí thứ 3 Việt Nam.

Bảng xếp hạng SClmago ra đời năm 2009 và được công bố mỗi năm một lần. Đây là tổ chức bao gồm các cơ sở nghiên cứu của Tây Ban Nha, mục tiêu cung cấp thông tin về chất lượng nghiên cứu khoa học của các quốc gia, cơ sở nghiên cứu, mức độ uy tín của các tạp chí thông qua việc phân tích các chỉ số dựa trên cơ sở dữ liệu Scopus.

Cụ thể, dựa trên 3 tiêu chí: năng lực nghiên cứu (50%), sáng tạo và đổi mới (30%), tác động xã hội (20%).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Top 10 trường đại học Việt Nam trên bảng xếp hạng SClmago
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO