Trường Đại học Quảng Nam chủ động, linh hoạt thích ứng với dịch Covid-19 trong tình hình mới

DUY LINH 01/11/2021 21:50

(QNO) – Hôm nay 2.11, Trường Đại học Quảng Nam khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Trong năm học này, nhà trường đặt ra mục tiêu đảm bảo chất lượng đào tạo, chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tuyển sinh khởi sắc

Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Nam, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 428 sinh viên nhập học trong tổng số gần 590 thí sinh trúng tuyển vào trường trong kỳ tuyển sinh hệ chính quy năm 2021, đạt tỷ lệ trên 50% chỉ tiêu được giao. So với hai năm gần đây thì con số này gần gấp đôi. Cạnh đó, nhà trường cũng đã tuyển 140 sinh viên liên thông hệ chính quy và hơn 850 học viên hệ vừa làm vừa học, nâng tổng số sinh viên, học viên trong toàn trường lên gần 4.000, trong đó hơn 1.300 hệ chính quy và gần 2.700 hệ vừa làm vừa học. Đây là một tín hiệu khởi sắc trong công tác tuyển sinh của Trường Đại học Quảng Nam.

 
Sinh viên đến làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: Hồng Hải  

Trong những năm học vừa qua, bên cạnh tuyển sinh đào tạo trình độ đại học là chủ yếu, nhà trường còn đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh khác như bồi dưỡng cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ... Nhờ vậy, dù gặp rất nhiều khó khăn trong tuyển sinh cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Quảng Nam vẫn cơ bản giữ ổn định được tình hình tài chính, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường. 

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 9.8.2021 giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Quảng Nam thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30.6.2020 của Chính phủ.

Theo đó, năm 2021 có gần 800 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh đăng ký học để nâng trình độ chuẩn, đáp ứng yêu cầu của Luật Giáo dục 2019. Đến nay, đã có hơn 50% giáo viên thuộc diện này gửi hồ sơ nhập học tại trường.

Theo TS. Vũ Đức Quảng, Trưởng phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu mà nhà trường phải tập trung thực hiện để đảm bảo đào tạo đạt chất lượng, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ giáo viên của tỉnh, đáp ứng với yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.

Chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19

PGS.TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24.8.2021 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Quảng Nam đã chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp và kéo dài.

Theo đó, để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch năm học và giữ vững chất lượng đào tạo, nhà trường tranh thủ thời gian tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt để tổ chức dạy học trực tiếp, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ sẵn sàng, nhanh chóng chuyển sang dạy học trực tuyến.

Bên cạnh đó, năm học 2021 - 2022, Trường Đại học Quảng Nam còn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng như: Hoàn thành việc thành lập và đưa Hội đồng trường đi vào hoạt động, thật sự là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan, là cơ quan hoạch định chiến lược phát triển cho nhà trường; Triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc Trường Đại học Quảng Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành thẩm định, đánh giá các chương trình đào tạo cũng như triển khai thực hiện Đề án nghiên cứu, đào tạo ngôn ngữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Đại học Quảng Nam chủ động, linh hoạt thích ứng với dịch Covid-19 trong tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO