Trường Đại học Quảng Nam tiếp nhận 44 lưu học sinh Lào năm học 2022 - 2023

NGUYỄN THỊ HỒNG SANH 24/11/2022 15:57

(QNO) - Sáng nay 24/11, Trường Đại học Quảng Nam tổ chức lễ tiếp nhận 44 lưu học sinh tỉnh Sê Kông (Lào) sang học tiếng Việt.

Đại diện Trường Đại học Quảng Nam, Sở Giáo dục tỉnh Sê Kông và Sở Ngoại vụ Quảng Nam ký kết bàn giao lưu học sinh Lào.
Đại diện Trường Đại học Quảng Nam, Sở Giáo dục tỉnh Sê Kông và Sở Ngoại vụ Quảng Nam ký kết bàn giao lưu học sinh Lào. Ảnh: HỒNG SANH

TrườngĐại học Quảng Nam được giao nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt cho 44 lưu học sinh này trong năm học 2022 - 2023 với thời gian 10 tháng. Sau khi hoàn thành cấp độ B2 tiếng Việt, lưu học sinh sẽ tham gia học chuyên ngành tại các trường, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh như Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam cho biết, nhà trường luôn xác định dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt và tạo mọi điều kiện trong quá trình lưu học sinh học tập, sinh hoạt tại trường.

Lưu học sinh Lào chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam và tỉnh Sê Kông.
Lưu học sinh Lào chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trường Đại học Quảng Nam và tỉnh Sê Kông. Ảnh: HỒNG SANH

Thời gian tới, Trường Đại học Quảng Nam tiếp tục tiếp nhận lưu học sinh của tỉnh Chămpasac (Lào) đến nhập học.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường Đại học Quảng Nam tiếp nhận 44 lưu học sinh Lào năm học 2022 - 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO