Ái Nghĩa hướng đến đô thị loại IV: Còn nhiều thách thức

CÔNG TÚ 26/11/2019 11:08

Mục tiêu phấn đấu xây dựng thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020 đang gặp phải nhiều thách thức, mà nếu chỉ có quyết tâm thôi thì chưa đủ.

Tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ hư hỏng nặng cần phải sớm được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Ảnh: C.TÚ
Tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ hư hỏng nặng cần phải sớm được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Ảnh: C.TÚ

Nhiều thách thức

Trên tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ (tuyến ĐH1.ĐL), một trận mưa to kéo dài nước đã ngập nhiều đoạn, nhấn những “ổ voi”, “ổ gà” chìm xuống trở thành cạm bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều chỗ nền sụt lún và mặt đường nhỏ hẹp, cầu Ngoại Thương chẳng lớn hơn cống qua đường là bao và thường xuyên bị nước băng qua khi mức lũ lụt chưa đạt báo động 2 gây chia cắt lưu thông.

Thực tế trên là điều đáng buồn, bởi đây chính là trục giao thông rất quan trọng qua trung tâm hành chính thị trấn Ái Nghĩa, khu dân cư đông đúc, chợ Ái Nghĩa và kết nối liên hoàn với các tuyến ĐT609 và ĐT609B. Ấy vậy mà, suốt nhiều năm rồi đường Huỳnh Ngọc Huệ chưa thay đổi là mấy, “góp phần” đẩy chỉ tiêu số 24 về mật độ đường chính (tính đường có bề rộng phần xe chạy lớn hoặc bằng 7,5m) của thị trấn rơi vào điểm liệt (0/2 điểm) do mới đạt 3,7km/km2; trong khi quy định đạt chuẩn đối với đô thị loại IV tối thiểu phải là 6km/km2.

Ngoài chỉ tiêu số 24, Ái Nghĩa còn có 7 chỉ tiêu chưa tích lũy được điểm nào, gồm: cân đối thu chi ngân sách, quy mô dân số đô thị, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người, công trình nhà văn hóa cấp đô thị, tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng, nhà tang lễ và tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng cho người chết.

Qua rà sát cho thấy, hằng năm thị trấn còn phải bổ sung từ ngân sách cấp trên; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người khu vực xây dựng tập trung mới đạt 19,73m2 sàn/người (tối thiểu phải đạt 26,5m2/người); tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng chỉ 42,11% (yêu cầu đạt 50 - 70%). Cạnh đó, Ái Nghĩa hiện chưa có nhà tang lễ. Công trình văn hóa cấp đô thị thì mới có một (Nhà văn hóa huyện Đại Lộc), trong lúc quy định đạt tối thiểu phải đảm bảo 2 cơ sở.

Đáng lo hơn, quy mô dân số toàn đô thị đã tính cả dân số quy đổi chỉ có 22.496 người, nhưng yêu cầu đối với đô thị loại IV ít nhất phải là 50 nghìn dân. Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - ông Trần Văn Mai cho rằng, rõ ràng đây là thách thức lớn nhất cần vượt qua.

Tìm giải pháp

Về giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đang tập trung phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thi công nâng cấp, mở rộng đường ĐT609B, đoạn ngã ba Đại Hiệp - ngã ba Hòa Đông; đường từ ngã ba Hòa Đông ra quốc lộ 14B (trùng tuyến ĐH2.ĐL, có nắn một số vị trí) qua địa bàn thị trấn. Đại Lộc cũng đang chuẩn bị triển khai dự án đường tránh phía tây Ái Nghĩa do huyện làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70 tỷ đồng). Ngoài ra, thị trấn Ái Nghĩa sẽ có kiến nghị UBND huyện nghiên cứu xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu vực tây Ái Nghĩa.

Theo kết quả điều tra, chấm điểm năm 2016, đối chiếu với quy định lúc đó thị trấn Ái Nghĩa mới đạt 61,51/100 điểm, cụ thể có 11 chỉ tiêu không đạt, 8 chỉ tiêu đạt ở mức tối thiểu và 10 chỉ tiêu đạt ở mức trung bình. Tuy nhiên, khảo sát đánh giá lại hiện nay theo 51 chỉ tiêu quy định, địa phương có thể đạt 72,6 điểm (so với quy định đô thị loại IV phải đạt tối thiểu 75 điểm) với 27 chỉ tiêu đạt mức tối đa, 11 chỉ tiêu đạt mức trung bình, 7 chỉ tiêu đạt ở mức tối thiểu.

Chính quyền thị trấn nhận định, so với điểm quy định, năm 2020 Ái Nghĩa có thể đạt, hoặc vượt điểm tối thiểu, song lại sợ điểm liệt như từng đề cập. Bí thư Đảng ủy thị trấn Ái Nghĩa - ông Đặng Ngọc Dũng cho biết, địa phương sẽ ngồi lại bàn bạc, thảo luận để tìm giải pháp tháo gỡ thách thức, ra nghị quyết triển khai thực hiện cho toàn thị trấn. Theo đó, phần nào thuộc thẩm quyền cấp trên, kiến nghị xin giải quyết, hỗ trợ; vấn đề nào của thị trấn thì phát động đến từng tổ đoàn kết, khối phố để nỗ lực tiến hành trên tinh thần cái đã đạt được phải duy trì, nâng cao chỉ tiêu đạt mức trung bình và thấp, hóa giải chỉ tiêu chưa đạt. Câu chuyện này sẽ tiếp tục được đưa ra xin ý kiến góp ý tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa nhiệm kỳ 2020 - 2025, khi mà địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Đại Lộc.  

Về giải pháp để khắc phục chỉ tiêu chưa đạt, Ái Nghĩa sẽ tập trung đầu tư hạ tầng công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhằm thu hút các dự án phát triển sản xuất liên quan để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp tại các xã trong và ngoài địa bàn huyện đến làm việc, cư trú tại thị trấn, góp phần phát triển quy mô và mật độ dân số. Để khắc phục việc chưa tự cân đối thu chi, địa phương sẽ tiếp tục tạo thêm nguồn vốn từ quỹ đất để bổ sung vào nguồn vốn ngân sách, thông qua thực hiện quy trình đấu giá quyền sử dụng đất, sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Ái Nghĩa sẽ phát động mô hình “Ánh sáng văn minh đô thị”, qua đây vận động nhân dân đóng góp kinh phí thắp điện chiếu sáng cho các tuyến đường trong kiệt, hẻm. Ngoài kêu gọi đầu tư xây dựng các khu đô thị Tây, đô thị Đông và khu phố đồi Hòa An, địa phương kiến nghị UBND huyện xúc tiến nguồn lực để nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Ngọc Huệ đang xuống cấp trầm trọng cho xứng tầm trục giao thông nội thị.

Ông Đặng Ngọc Dũng cho biết thêm, thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn vốn đầu tư, địa phương kỳ vọng sẽ dùng vào việc bê tông hóa đường sá, kênh mương, xây dựng nhà văn hóa và trung tâm văn hóa - thể thao thị trấn, làm nghĩa trang Hóc Do (gắn xây dựng nhà tang lễ).

Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc - ông Trần Văn Mai cho hay, huyện đã đồng ý giao cho thị trấn diện tích đất tại Trường Mầm non Ái Nghĩa cũ để xây dựng công trình nhà văn hóa và trung tâm văn hóa - thể thao Ái Nghĩa. Dự kiến năm 2020, công trình này sẽ được khởi công xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ái Nghĩa hướng đến đô thị loại IV: Còn nhiều thách thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO