Cưỡng chế, tháo dỡ ngôi nhà xây dựng không phép tại phường An Phú

NGUYỄN ĐOAN 10/05/2022 11:03

(QNO) - Sáng nay 10.5, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Tam Kỳ, UBND phường An Phú phối hợp các cơ quan liên quan của thành phố tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình vi phạm trên lĩnh vực xây dựng tại thửa đất số 448, 450, tờ bản đồ số 48 ở khối phố Phú Ân.

Lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ đưa phương tiện vào thực hiện cưỡng chế căn nhà cấp 4 của hộ ông Nguyễn Thanh Tùng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: N.Đ
Lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ thực hiện cưỡng chế căn nhà cấp 4 của hộ ông Nguyễn Thanh Tùng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Ảnh: N.Đ

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Thanh Tùng (khối phố Phú Ân) đã tổ chức thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị mà không có giấy phép xây dựng theo quy định tại thửa đất số 448, 450, tờ bản đồ số 48 (theo hồ sơ cơ sở dữ liệu đất đai).

Ngày 20.9.2021, tổ trật tự đô thị phường An Phú kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Thanh Tùng tại thửa đất nói trên.

Trên cơ sở tờ trình của UBND phường An Phú, ngày 27.9.2021, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Quyết định số 6208 về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Tùng, mức phạt tiền là 25 triệu đồng và yêu cầu ông Tùng tự tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, ông Tùng không chấp hành nội dung quyết định trên. Ngày 21.10.2021, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ ban hành Quyết định số 6779 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.

Căn nhà xây dựng trái phép đang bị cưỡng chế tháo dỡ nhìn từ bên ngoài. Ảnh: N.Đ
Căn nhà xây dựng trái phép đang bị cưỡng chế tháo dỡ. Ảnh: N.Đ

Sau khi có quyết định cưỡng chế, UBND phường An Phú và các đoàn thể đã vận động, thuyết phục ông Nguyễn Thanh Tùng tự chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm để giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên qua kiểm tra, ông Tùng vẫn không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 30.3.2022, UBND TP.Tam Kỳ ban hành Phương án số 51 về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình vi phạm trên lĩnh vực hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.

Sau đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP.Tam Kỳ vào ngày 5.4.2022, ông Nguyễn Thanh Tùng có nguyện vọng xin được gia hạn thời gian để tự chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm, yêu cầu UBND TP.Tam Kỳ sớm hoàn thiện thủ tục bồi thường - giải phóng mặt bằng đối với hộ ông và xem xét các chính sách hỗ trợ người có công đối với mẹ ông là bà Nguyễn Thị Nguyên.

Qua buổi làm việc, UBND TP.Tam Kỳ có Thông báo số 319 ngày 6.4.2022 với nội dung thống nhất gia hạn thời gian tự tháo dỡ công trình vi phạm của ông Nguyễn Thanh Tùng chậm nhất đến trước ngày 5.5.2022.

Đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Thanh Tùng, trình phê duyệt trước ngày 5.5.2022; đề nghị bà Nguyễn Thị Nguyên có đơn đề nghị và hồ sơ liên quan gửi UBND phường An Phú kiểm tra, báo cáo UBND TP.Tam Kỳ xem xét giải quyết.

Lực lượng chức năng TP.Tam Kỳ có mặt tại hiện trường để tiến hành tháo dỡ công trình xây dựng không phép của ông Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: N.Đ
Lực lượng chức năng dự kiến hoàn thành cưỡng chế vào ngày 11.5.2022. Ảnh: N.Đ

Đến hết ngày 4.5.2022, qua kiểm tra UBND phường An Phú nhận thấy ông Nguyễn Thanh Tùng không thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm như đã cam kết. UBND phường cũng không nhận được đơn và hồ sơ liên quan đến việc đề nghị giải quyết chính sách người có công của bà Nguyễn Thị Nguyên. Trong khi đó Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ đã thực hiện xong hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Tùng.

Theo ghi nhận tại hiện trường vào sáng nay 10.5, ngôi nhà cấp 4 xây dựng kiên cố tại thửa đất số 448, 450 được ngành chức năng TP.Tam Kỳ cho phương tiện tháo dỡ từng bước, dự kiến hoàn thành vào ngày 11.5.2022. Việc tháo dỡ không có sự cản trở từ người vi phạm.

Nhiều người dân địa phương cho biết, do người vi phạm rào chắn tôn xung quanh, hoạt động xây dựng diễn ra bình thường nên không nghĩ căn nhà này xây dựng trái phép. Người dân cho rằng việc cưỡng chế hành vi vi phạm nêu trên góp phần lập lại trật tự kỷ cương và duy trì sự nghiêm minh của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cưỡng chế, tháo dỡ ngôi nhà xây dựng không phép tại phường An Phú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO