Đầu tư cho đô thị Điện Bàn

CÔNG TÚ 10/12/2020 08:52

Điện Bàn đã và đang đầu tư nhiều công trình trọng điểm để quyết tâm xây dựng thị xã phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc để trở thành đô thị loại III trước năm 2030.

Công trình Trung tâm Văn hóa thể thao Điện Bàn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: C.T
Công trình Trung tâm Văn hóa thể thao Điện Bàn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: C.T

Quan tâm toàn diện

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn - ông Dương Tấn Bình cho biết, năm nay đơn vị được UBND thị xã giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng và quản lý tổng cộng 108 dự án với tổng mức hơn 3.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11, có 49 dự án đã bàn giao, 15 công trình đang thi công và 44 dự án khác thuộc giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Những phần việc mà đơn vị này được giao đảm nhận thuộc nhiều lĩnh vực, như xây dựng hạ tầng giao thông, trường học, công trình thể thao văn hóa, lịch sử, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, làng nghề…

Đáng chú ý, các công trình xây dựng phục vụ sự nghiệp giáo dục như Trường Tiểu học Văn Thanh Tùng cơ sở 2 (phường Điện Dương), Trường THCS Nguyễn Đức An (phường Điện Nam Bắc), Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Điện Ngọc) đưa vào sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT, giải bài toán thiếu phòng học do tăng dân số cơ học tại vùng đông.

Thị xã còn chú trọng đầu tư các công trình lĩnh vực văn hóa, lịch sử. Điển hình trong khuôn viên Quảng trường Điện Bàn, dự án Trung tâm Văn hóa thể thao Điện Bàn được triển khai xây dựng với kinh phí xây lắp khoảng 22 tỷ đồng. Sau 9 tháng thi công, công trình ở giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác.

Đặt tại Công viên thanh niên Điện Bàn (khu vực gần ngã ba đường tránh Vĩnh Điện), tượng đài Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi là “địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ tìm hiểu, tự hào về người chiến sĩ cộng sản kiên trung của quê hương, hun đúc thêm lòng yêu nước, nỗ lực phấn đấu học tập, nghiên cứu để mai sau góp sức xây dựng đất nước. Các dự án Công viên Mẹ Thứ nằm trên diện tích 2,67ha ở xã Điện Thắng Trung và xã Điện Thắng Bắc, nâng cấp cải tạo ven hồ sen tại phường Vĩnh Điện (rộng 1,4ha) đang gấp rút thực hiện những thủ tục cuối cùng và sẽ triển khai thời gian tới.

Đầu tư hạ tầng chiến lược

Tuyến đường ĐH6.ĐB đóng vai trò kết nối tỉnh lộ ĐT609 với các trục giao thông ĐH5.ĐB và ĐH1.ĐB qua địa bàn phường Điện An và các xã Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc. Thời gian qua, trục dọc huyết mạch đã được nâng cấp, mở rộng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, chia sẻ bớt lưu lượng phương tiện lưu thông trên quốc lộ (QL) 1.

“Nỗ lực kéo vùng đông xích lại gần nhau hơn với khu vực trung tâm và phía tây, nên địa phương tiếp tục tập trung nhiều nguồn lực làm các công trình giao thông quan trọng. Dự án đường và cầu ĐH7.ĐB qua sông Vĩnh Điện, thuộc địa phận xã Điện Thắng Bắc và phường Điện Ngọc là ví dụ” - ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn nói.

Về tiến độ chuẩn bị triển khai đường và cầu ĐH7.ĐB qua sông Vĩnh Điện, ông Dương Tấn Bình cho biết đang tiến hành đấu thầu và dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2021. Công trình chiến lược này sẽ kết nối liên hoàn với các trục tuyến ĐT605, ĐH1.ĐB, ĐH5.ĐB, QL1, ĐT607, đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc xuống đường ven biển.

Thời gian qua, diện mạo các xã Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc đã có sự đổi thay vượt bậc, mà điểm sáng chính là hạ tầng khu dân cư đô thị. Nằm vị trí đắc địa cửa ngõ phía bắc Quảng Nam, khu đô thị Điện Thắng tọa lạc ngay nơi giao nhau giữa các tuyến giao thông ĐH5.ĐB, QL1 và dự án đường ĐH7.ĐB. Đến tháng 9 năm nay, khu đô thị Điện Thắng do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DHTC đầu tư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu của một không gian sống xanh, đảm bảo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tiện ích khác...

Với sự đầu tư toàn diện, các xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Minh và Điện Minh vừa qua đã được Bộ Xây dựng đánh giá đảm bảo trình độ phát triển hạ tầng đô thị, là cơ sở để hoàn thiện các thủ tục lên phường. Chưa kể, dự án nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn - đoạn từ ngã ba cây Sợp đến ngã ba đường tránh Điện Minh có mặt cắt rộng 23m sắp sửa triển khai, hứa hẹn tạo sự bứt phá về hạ tầng đô thị của 2 xã Điện Minh và Điện Phương.

Một thông tin đáng chú ý khác, tại hội nghị hợp tác, phát triển giữa hai địa phương do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức mới đây, TP.Đà Nẵng đồng ý hỗ trợ xây dựng cầu Quảng Đà. Công trình bắc qua sông Yên (đoạn giữa xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và xã Điện Tiến, Điện Bàn), nằm trên tuyến đường vành đai phía bắc của tỉnh, nối từ bãi biển Viêm Đông, giao nhau ĐT607, lên ĐH7.ĐB, QL1, ĐT605, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và nối tới QL14B, địa phận Đà Nẵng. Cầu Quảng Đà và đường dẫn khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển mạnh hơn nữa cho Quảng Nam và Đà Nẵng nói chung, thị xã Điện Bàn nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đầu tư cho đô thị Điện Bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO