Đường Võ Chí Công đã thông toàn tuyến

NGUYÊN ĐOAN 25/03/2022 18:50

(QNO) - Chiều nay 25.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường – Trưởng ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh; cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang có chuyến khảo sát thực tế tiến độ thi công đường Võ Chí Công (giai đoạn 2).

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khảo sát tại nút giao thông DDT620 với đường Võ Chí Công kết nối với đường dẫn vào sân bay Chu Lai. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khảo sát tại nút giao thông ĐT620 với đường Võ Chí Công kết nối với đường dẫn vào sân bay Chu Lai. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi các nội dung cần tiếp tục thực hiện để hoàn thành giai đoạn 2 đường Võ Chí Công với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và lãnh đạo huyện Núi Thành. Ảnh: N.Đ
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi các nội dung cần tiếp tục thực hiện để hoàn thành giai đoạn 2 đường Võ Chí Công với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và lãnh đạo huyện Núi Thành. Ảnh: N.Đ

Ghi nhận thực tế cho thấy, giai đoạn 2 của tuyến đường Võ Chí Công - đoạn nối từ dốc Diên Hồng (TP.Tam Kỳ) đến sân bay Chu Lai đã được thông suốt. Ngay tại điểm nút giao thông ĐT620 với đường Võ Chí Công kết nối với đường dẫn vào sân bay Chu Lai đã hoàn thành các hạng mục liên quan, tạo cảnh quan khang trang, giao thông đi lại thuận lợi theo đèn tín hiệu giao thông. Đây là điểm thi công được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Việt Cường đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh tại cảng Chu Lai. Ảnh: N.Đ
Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Việt Cường đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh tại cảng Chu Lai. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bày tỏ phấn khởi khi toàn tuyến đường Võ Chí Công giai đoạn 2 được thông tuyến, kết nối thông suốt toàn tuyến từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai. Đồng thời khẳng định, việc thông tuyến đường Võ Chí Công giai đoạn 2 là thành công lớn trong công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của lãnh đạo tỉnh; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động bà con nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

"Tuyến đường Võ Chí Công nối từ cầu Cửa Đại đến sân bây Chu Lai tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế - xã hội và liên kết vùng, mở ra những cơ hội phát triển mới khi sân bay Chu Lai được đầu tư nâng cấp thành sân bay quốc tế. Trong tương lai, toàn hệ thống đường Võ Chí Công được đầu tư hoàn thành sẽ trở thành con ven biển đẹp nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên" - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh. 

Dự án đường Võ Chí Công giai đoạn 2 triển khai theo quy hoạch có điểm đầu giao với quốc lộ 40B, địa phận xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ), điểm cuối giao đường ĐT620 và đường vào sân bay Chu Lai (xã Tam Quang, Núi Thành) với tổng chiều dài 26,5km, tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đường Võ Chí Công đã thông toàn tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO