Giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm: Khi cấp ủy cùng vào cuộc

CÔNG TÚ 25/01/2023 06:17

(Xuân Quý Mão) - Những “nút thắt” giải phóng mặt bằng công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được tháo gỡ nhanh hơn, khi vai trò trách nhiệm của cấp ủy được phát huy, thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng tổ công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ tái định cư phục vụ dự án nạo vét sông Cổ Cò.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng tổ công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ tái định cư phục vụ dự án nạo vét sông Cổ Cò.

Chia việc...

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Tam Dân (Phú Ninh) - ông Bùi Hồng Long cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 40B qua địa bàn xã đã hoàn thành vào cuối năm 2021. Tổng cộng 590 hộ bị ảnh hưởng nằm trên chiều dài hơn 7,3km được khơi thông, góp phần để công trình xây dựng hoàn thành.

“Cấp ủy chi bộ các thôn đã thể hiện vai trò chỉ đạo, huy động các chi hội vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thấu hiểu chủ trương chung. Bí thư chi bộ các thôn hầu như ngày nào cũng có mặt trên thực địa để phối hợp tháo gỡ vướng mắc” - ông Bùi Hồng Long chia sẻ.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trách nhiệm của cấp ủy là lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị, huy động MTTQ và các hội, đoàn thể xuống tận xã, tận thôn, tổ đoàn kết cùng tuyên truyền, vận động tháo gỡ những vướng mắc về GPMB.

Theo ông Huỳnh Ngọc Tiễn - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Tú (xã Tam Dân), khi Tỉnh ủy ban hành chủ trương, Huyện ủy và Đảng ủy xã có nhiều kế hoạch nhằm huy động cấp ủy vào cuộc mở “nút thắt” mặt bằng quốc lộ 40B (đoạn Phú Ninh - Tiên Phước), Chi bộ thôn Ngọc Tú cũng có ngay nghị quyết chuyên đề thực thi nhiệm vụ. Tổ dân vận chi bộ và tổ dân vận chính quyền được thành lập, phân công trách nhiệm rõ ràng.

Quan điểm chung là phải tuyệt đối bảo vệ quyền lợi cho người dân, đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, tổ dân vận phối hợp cùng đơn vị có trách nhiệm công khai áp giá bồi thường, hỗ trợ và đo đạc xác định từng trường hợp về đất đai, vật kiến trúc bị ảnh hưởng.

Cấp ủy còn đề nghị 8 đảng viên Chi bộ thôn Ngọc Tú bị ảnh hưởng của dự án gương mẫu chấp hành trước và họ sớm bàn giao mặt bằng. Ban đầu, hơn 80% hộ liên quan GPMB đã đồng ý bàn giao mặt bằng.

Những trường hợp chưa đồng tình, chi bộ phối hợp tiếp tục phân tích, đả thông tư tưởng... Để làm được việc đó, ông Tiễn cho biết bản thân phải nghiên cứu kỹ, nắm bắt từng chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, như vậy người dân mới tin và ủng hộ.

Một cái khó trong GPMB dự án quốc lộ 40B, theo ông Bùi Hồng Long, đó là một số hộ dân đồng thuận bàn giao song vẫn khiếu nại, khiếu kiện. Trước tình hình trên, Đảng ủy chỉ đạo Mặt trận, các hội đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giải thích.

Trường hợp nào là phụ nữ, xã giao cho hội LHPN vào cuộc, hay liên quan cựu chiến binh thì hội cựu chiến binh chịu trách nhiệm. Không kể ngày nghỉ, trưa cũng như tối, cả hệ thống chính trị đến từng nhà trò chuyện thấu tình đạt lý.

Không có chuyện “lấn sân”

Tiến độ GPMB dự án nạo vét sông Cổ Cò qua Điện Bàn đã có chuyển biến đáng mừng, khi cầu Ông Điền đã hoàn thành. Kết quả nêu trên là nhờ sự vào cuộc có hiệu quả của Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm thị xã, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Bí thư Thị ủy Điện Bàn – ông Phan Minh Dũng cho biết, Thị ủy thành lập 3 tổ công tác, trong đó đồng chí bí thư trực tiếp phụ trách tổ GPMB dự án giao thông trọng điểm.

Cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò, nối liền Điện Bàn với Hội An đã thi công hoàn thành vào tháng 5/2022.
Cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò, nối liền Điện Bàn với Hội An đã thi công hoàn thành vào tháng 5/2022.

Ông Phan Minh Dũng khẳng định: “Ở đây không có chuyện Đảng “lấn sân” chính quyền. Minh chứng là chủ tịch UBND ký cam kết về tiến độ GPMB, chứ không phải bí thư”. Theo ông Dũng, cái hay của chủ trương cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo GPMB là huy động được MTTQ, các ban đảng, hội đoàn thể vào cuộc tuyên truyền, vận động chứ không để chính quyền “lẻ loi”.

Ban Dân vận Thị ủy còn ban hành chương trình hành động GPMB riêng. Ở thị xã, tổ công tác họp để nắm bắt kế hoạch cụ thể, chốt thời gian hoàn thành. Tổ kiểm đếm công việc tiến hành tới đâu, khúc mắc chỗ nào, trách nhiệm thuộc về ai, chứ không đi sâu vào nghiệp vụ GPMB. Nếu vượt quá thẩm quyền, thị xã sẽ báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để có hướng tháo gỡ.

Từ thực tế ở địa phương, Bí thư Huyện ủy Núi Thành - ông Nguyễn Tri Ấn chia sẻ, vai trò cấp ủy quan trọng trên tất cả lĩnh vực, song cái nào trọng tâm thì ưu tiên tập trung trước, điển hình như dự án đường 129 (đường Võ Chí Công).

Cấp ủy vào cuộc là nhằm thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương thức hành động. Từ đó, ban chỉ đạo GPMB cấp huyện chỉ đạo từng bước một, nắm bắt được nhóm nào phụ trách để phân công nhiệm vụ. Nếu gặp vướng mắc, nhóm đó phải báo cáo đề xuất tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến của ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Đánh giá về Ban Chỉ đạo GPMB cấp tỉnh, ông Nguyễn Tri Ấn cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban luôn xuyên suốt. Ngành chức năng cấp tỉnh nào chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đôn đốc, nhắc nhở kịp thời. Ban chỉ đạo cấp tỉnh còn chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về chính sách; huy động khối nội chính tham gia ý kiến, trực tiếp thực hiện.

Nhưng ông Nguyễn Tri Ấn góp ý, gốc rễ của vấn đề ách tắc GPMB là do chưa xây dựng hệ thống thể chế về đất đai một cách hoàn thiện. Cho nên, về lâu dài cần phải xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế nhằm tiến tới bồi thường khách quan, hài hòa lợi ích. Quản lý nhà nước về đất đai minh bạch, rõ ràng thì GPMB mới dễ dàng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm: Khi cấp ủy cùng vào cuộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO