Giữ nguyên cầu Nông Sơn cũ và chuyển thành cầu phục vụ người đi bộ

CHÂU NỮ 02/08/2021 07:11

* Đầu tư tuyến đường nối từ quốc lộ 14B tại Đại LộcChủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa thống nhất phương án giữ nguyên cầu Nông Sơn cũ (xã Quế Trung) và chuyển thành cầu phục vụ người đi bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau khi cầu Nông Sơn mới xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, Sở Giao thông vận tải tham mưu thủ tục bàn giao cầu cũ cho huyện Nông Sơn quản lý, khai thác, sử dụng và bảo trì. Trước mắt, Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND huyện Nông Sơn thực hiện biện pháp hạn chế tải trọng khai thác qua cầu Nông Sơn (chỉ phục vụ người đi bộ); lập dự toán đầu tư gia cố công trình hạ bộ cầu cũ và triển khai thực hiện để đảm bảo an toàn công trình.

Cầu Nông Sơn cũ xây dựng từ năm 2005 nay đã xuống cấp (cầu được xây dựng sau vụ chìm đò ở bến Cà Tang tháng 5.2003 làm 18 học sinh Trường THCS Quế Trung thiệt mạng). Cầu Nông Sơn mới xây dựng gần cầu cũ với tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng; dài hơn 337m, rộng 9m. 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa thống nhất giao UBND huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư tuyến đường nối từ quốc lộ 14B (nút giao N03) đến khu vực nhà máy xử lý rác Bắc Quảng Nam. Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 80% tổng mức đầu tư nhưng không quá 12 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đại Lộc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ công trình và làm việc với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ nguyên cầu Nông Sơn cũ và chuyển thành cầu phục vụ người đi bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO