Gỡ vướng mặt bằng công trình cầu Tam Giang

HỮU PHÚC 09/09/2020 08:24

Tháng 4.2017, dự án cầu Tam Giang khởi công mang lại sự phấn khởi cho người dân ở xã bãi ngang Tam Giang (Núi Thành), bởi cây cầu cũ nằm song song sát bên đã xuống cấp, có sức chịu tải nhỏ. Tuy nhiên, dự án cầu Tam Giang thi công “đứng bánh” trong thời gian dài khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Ngoài 4 hộ phía thị trấn Núi Thành chưa ra quyết định thu hồi đất, bố trí tái định cư, thì phía Tam Giang cũng bị ách tắc mặt bằng. Ảnh: T.H
Ngoài 4 hộ phía thị trấn Núi Thành chưa ra quyết định thu hồi đất, bố trí tái định cư, thì phía Tam Giang cũng bị ách tắc mặt bằng. Ảnh: T.H

Theo chính quyền địa phương, Tam Giang là xã bãi ngang ven biển có 3 con sông chảy qua là Trường Giang, Bến Ván và sông Trạm. Việc xây cầu mới nối Tam Giang với trung tâm huyện Núi Thành, ngoài giải quyết chuyện quá tải giao thông, còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng ven biển.

Nhà bà Trần Thị Sáu (khối 2, thị trấn Núi Thành) nằm sát cây cầu đang thi công. Theo bà Sáu, diện tích đất nhà bà thuộc diện giải tỏa trắng. Nhiều năm nay, cơ quan chức năng của huyện đến đo đạc, kiểm kê đất và tài sản, vật kiến trúc trên đất. Nhưng đến thời điểm này, bà vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi đất và chỉ chỗ tái định cư.

Dự án cầu mới Tam Giang do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư (ủy quyền cho Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Núi Thành) với tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Theo thiết kế,  cây cầu có tổng chiều dài hơn 200m với 5 nhịp, mỗi nhịp dài 40m, chiều rộng 11m. Đơn vị thi công là Công ty CP Tổng Công ty Công trình đường sắt. Dự án được khởi công tháng 4.2017, dự kiến hoàn thành vào tháng 7.2018, nghĩa là thời điểm này dự án chậm tiến độ hơn 2 năm.

Ngoài hộ bà Sáu, tại thị trấn Núi Thành còn 3 hộ khác thuộc diện giải tỏa nhà ở, đất đai, bắt buộc Nhà nước phải bố trí tái định cư. Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Núi Thành (đơn vị được UBND huyện Núi Thành giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án cầu Tam Giang) thông tin, dự án đã có thông báo thu hồi đất đối với 4 hộ khu vực đầu cầu phía thị trấn Núi Thành, chưa có quyết định thu hồi đất cho từng trường hợp; cơ quan bồi thường đang hoàn thiện hồ sơ công khai giá trị, bồi thường cho các hộ và dự kiến họp xét bố trí tái định cư trong tháng 9 này. Còn khu vực xã Tam Giang, đã ban hành quyết định thu hồi đất 8 thửa (7 thửa đất ở và 1 thửa đất nuôi trồng thủy sản). Trong 7 thửa đất ở, có 3 thửa thuộc diện giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư.

Theo quan sát, phần trụ cầu Tam Giang đã làm xong, dầm cầu đã được đúc nhưng phần mố cầu vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng. Ở dưới sông, các hạng mục xây dựng cơ bản đã thi công; ách tắc chủ yếu mặt bằng ở 2 phía đầu cầu. Theo chủ đầu tư, chỉ cần giải phóng mặt bằng dứt điểm phía thị trấn Núi Thành thì sẽ thi công trở lại và dễ dàng hoàn thành các hạng mục còn lại; phần đường dẫn của khu vực Tam Giang đang thi công và mặt bằng có vướng nhưng chưa đến mức bức xúc.

 

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Nguyễn Quang Thạnh - Giám đốc Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Núi Thành cho biết: “Đầu tháng 9.2020, chúng tôi sẽ mời các hộ họp để thỏa thuận vị trí tái định cư. Dự án chậm tiến độ chủ yếu do vướng mặt bằng, lúng túng lập phương án bồi thường, thu hồi đất và bố trí tái định cư”.

Khi nào thì dự án xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng? Trả lời câu hỏi này, chủ đầu tư cho biết, tất cả phụ thuộc vào sự đồng thuận của người dân, đồng thời đưa kế hoạch trong năm 2020 sẽ thi công trở lại, để năm 2021 đưa cầu Tam Giang vào sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gỡ vướng mặt bằng công trình cầu Tam Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO