Gỡ vướng mặt bằng đường nối đường cứu hộ, cứu nạn - ngã ba Cây Cốc: Chuyển động đáng ghi nhận

CÔNG TÚ 24/05/2021 09:57

(QNO) - Tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) những “nút thắt” còn lại của dự án trọng điểm đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến quốc lộ (QL) 1, tại ngã ba Cây Cốc qua Thăng Bình đã có tín hiệu đáng mừng.

Một hộ dân ở xã Bình Đào đã tháo gỡ nhà để bàn giao mặt bằng. Ảnh: CT
Một hộ dân ở xã Bình Đào tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng. Ảnh: C.T

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư) cho biết, GPMB thi công 2 dự án liên hoàn gồm đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn (đường Võ Chí Công) đến QL1 và đường nối từ QL1 đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với QL14E thuộc địa phận Thăng Bình có những tiến triển tích cực.

Đường nối từ đường Võ Chí Công lên ngã ba Cây Cốc đã thi công xong đoạn giữa tuyến. Ảnh: CT
Đường nối từ đường Võ Chí Công lên ngã ba Cây Cốc thi công xong đoạn giữa tuyến từ lâu. Ảnh: C.T

Theo đó, đường nối từ QL1 đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã hoàn thành GPMB và thi công xây dựng xong trên toàn tuyến dài 3,83km. Đối với đường nối từ đường cứu hộ, cứu nạn đến QL1, chiều dài tuyến đã bàn giao mặt bằng 8,01/8,3km; còn 0,29km chưa được bàn giao, gồm xã Bình Đào dài 0,17km và thị trấn Hà Lam dài 0,12km.

Đại diện nhà thờ tộc Đặng chưa đồng ý nhận tiền và đòi hỗ trợ một số vấn đề khác. Ảnh: CT
Đại diện nhà thờ tộc Đặng (xã Bình Đào) chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và đòi hỗ trợ một số việc khác. Ảnh: C.T

Hiện tại, 3 trường hợp chưa thống nhất theo phương án được duyệt. Cụ thể, xã Bình Đào còn nhà thờ tộc Đặng chưa đồng ý nhận tiền. Tại thị trấn Hà Lam, ông Trương Mua cản trở không cho thi công trên phần đất do địa phương quản lý. Trong khi đó, hộ bà Bùi Thị Nuôi không đồng ý diện tích thu hồi, mặc dù địa phương đã thực hiện đo đạc lại hiện trạng thửa đất, xác định diện tích thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng QL1 và ngày 6.5 vừa qua công khai niêm yết số liệu liên quan.

Đất do địa phương quản lý nhưng ông Mua lại cản trở thi công. Ảnh: CT
Đất do địa phương quản lý nhưng ông Trương Mua (thị trấn Hà Lam) lại cản trở thi công. Ảnh: C.T

Tuy nhiên, chủ đầu tư và địa phương thông tin, từ cuối tháng 4 đến nay có thêm 2 hộ nhận bồi thường là hộ ông Trương Tấn Hưng ở xã Bình Đào (nhận ngày 11.5.2021) và hộ ông Trà Hữu Tâm tại ngã ba Cây Cốc (nhận ngày 29.4.2021). Thăng Bình hiện có 10 hộ dân đã nhận tiền bồi thường (xã Bình Đào 8 hộ và thị trấn Hà Lam 2 hộ).

Đất của hộ bà Bùi Thị Nuôi chưa khơi thông “án ngữ” ngay nút giao với QL1. Ảnh: CT
Đất của hộ bà Bùi Thị Nuôi (thị trấn Hà Lam) chưa khơi thông, “án ngữ” ngay nút giao với QL1. Ảnh: C.T

Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động để “khơi thông” những ách tắc còn lại. Với trường hợp đã nhận tiền, các hộ đang chờ đơn vị thi công hỗ trợ tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cuối tháng 5 này.

Địa phương niêm yết công khai diện tích đo đạc lại hiện trạng thửa đất, xác định diện tích thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng QL1... của hộ bà Nuôi (thị trấn Hà Lam). Ảnh: C.T
Địa phương niêm yết công khai diện tích đo đạc lại hiện trạng thửa đất, xác định diện tích thu hồi khi thực hiện dự án mở rộng QL1... của hộ bà Bùi Thị Nuôi. Ảnh: C.T

Như vậy, sau chuyến làm việc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình vào ngày 19.3 vừa qua, cùng với nhiều cuộc chỉ đạo gián tiếp khác, tiến độ khơi thông ách tắc cho công trình trọng điểm này đã có chuyển biến đáng phấn khởi.

Hai hộ ông Trương Đi và Trà Hữu Tâm đã nhận tiền bồi thường và đang tháo dỡ nhà tại khu vực ngã ba Cây Cốc. Ảnh: CT
Hai hộ ông Trương Đi và Trà Hữu Tâm đã nhận tiền bồi thường và đang tháo dỡ nhà tại khu vực ngã ba Cây Cốc. Ảnh: C.T
Hộ ông Trần Công Quảng (xã Bình Đào) đã bàn giao mặt bằng từ lâu và làm nhà lại khang trang ven tuyến đường mới. Ảnh: CT
Hộ ông Trần Công Quảng (xã Bình Đào) bàn giao mặt bằng từ lâu và làm nhà lại khang trang, ổn định cuộc sống nằm ven tuyến đường mới. Ảnh: C.T
Căn nhà của bà Văn Thị Vui (gần đầu tuyến, thuộc xã Bình Đào) bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền bồi thường và chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Ảnh: CT
Căn nhà của bà Văn Thị Vui (gần đầu tuyến, thuộc xã Bình Đào) bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền bồi thường và chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Ảnh: C.T
Bà Vui nay đã chuyển đến sinh sống trong căn nhà mà gia đình xây dựng tại mảnh đất được Nhà nước bố trí trong khu tái định cư Bình Đào. Ảnh: CT
Bà Văn Thị Vui nay chuyển đến sinh sống trong căn nhà xây dựng tại mảnh đất được Nhà nước bố trí trong khu tái định cư Bình Đào. Ảnh: C.T
Nhiều căn nhà đang được xây dựng tại khu tái định cư Bình Đào, công trình phục vụ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: CT
Nhiều căn nhà đang được xây dựng tại khu tái định cư Bình Đào - công trình phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ảnh: C.T
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gỡ vướng mặt bằng đường nối đường cứu hộ, cứu nạn - ngã ba Cây Cốc: Chuyển động đáng ghi nhận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO