Khẩn trương khắc phục sạt lở trên tuyến quốc lộ 14B

CÔNG TÚ 09/10/2020 20:35

(QNO) - Sau khi dọn đất, đá, cây cối tràn lấp mặt đường để nhanh thông xe bước một tại km68+500 và km68+700 của tuyến quốc lộ 14B - đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ (Nam Giang) vào chiều qua (8.10), đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì cung đường này là Công ty CP Công trình giao thông vận tải (GTVT) Quảng Nam đã lập tức triển khai các bước khắc phục tiếp theo.

Địa điểm xảy ra sạt lở gây ách tắc lưu thông nhiều giờ trên quốc lộ 14B. Ảnh: CT
Địa điểm xảy ra sạt lở gây ách tắc lưu thông nhiều giờ trên quốc lộ 14B. Ảnh: C.T

Có mặt tại lý trình km68+500, thuộc địa phận tổ 3, thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ) vào chiều nay 9.10, một gia đình cho hay từ chiều ngày 7.10, tình trạng sạt lở đã bắt đầu xảy ra. Đến khoảng gần 22 giờ đêm cùng ngày, đất, đá từ trên đồi cao bị cuốn trôi theo dòng nước chảy xuống suối, băng qua lan can cây cầu bản và đổ ra mặt đường với khối lượng rất lớn gây ách tắc giao thông. Căn nhà của ông Nguyễn Khánh Hiệp bị ảnh hưởng nặng bởi đất, đá, nước bùn tràn vào. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.  

Khẩn trương khắc phục sau khi đã thông xe bước một. Ảnh: CT
Khẩn trương khắc phục sau khi đã thông xe bước một. Ảnh: C.T

Ghi nhận trên công trường, dưới trời mưa không ngớt, đội ngũ công nhân của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam khẩn trương khơi thông toàn bộ dòng suối chảy dưới cầu bản bị vùi lấp; san gạt bùn cát còn vương vãi trên mặt đường; xúc dọn lượng đất, đá đã dồn lại bên vệ đường đổ đi nơi khác.

Vừa khắc phục sự cố, đơn vị quản lý đường phải đảm bảo phân luồng cho người và phương tiện khác qua lại an toàn. Ảnh: CT
Vừa khắc phục sự cố, đơn vị quản lý đường phải đảm bảo phân luồng cho người và phương tiện khác qua lại an toàn. Ảnh: C.T

Trao đổi với chúng tôi, kỹ sư Nguyễn Văn Sỹ - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam, người được giao trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp trên công trường cho biết, chiều ngày 8.10, việc thông xe bước một qua đoạn bị sạt lở đã hoàn tất. Tuy nhiên, đơn vị vẫn triển khai nhiệm vụ cho đến gần 10 giờ đêm qua.

Đất, đá theo dòng suối này chảy ùa xuống tràn qua mặt đường. Ảnh: CT
Đất, đá từ trên cao đổ theo dòng suối này chảy ùa xuống tràn qua mặt đường. Ảnh: C.T

Riêng ngày hôm nay, công ty huy động 2 máy đào bánh xích, 2 máy đào bánh lốp, 2 máy xúc lật, 5 xe tải tiến hành các bước tiếp theo. Ông Nguyễn Văn Sỹ cho biết thêm, qua phối hợp kiểm tra cùng địa phương, khối lượng sạt lở được xác nhận lên đến 30.000m3. Đơn vị sẽ nỗ lực khắc phục hoàn thiện, trả lại nguyên trạng trong một vài ngày nữa.

Một số hình ảnh ghi lại tình hình khắc phục sạt lở chiều 9.10:

Đơn vị quản lý huy động nhiều phương tiện chuyên dụng vào công trường. Ảnh: CT
Đơn vị quản lý huy động nhiều phương tiện chuyên dụng vào công trường. Ảnh: C.T
Xe xúc lật xúc đất, đá sạt lở đổ lên xe tải ben để chở đi nơi khác. Ảnh: CT
Xe xúc lật xúc đất, đá sạt lở đổ lên xe tải ben để chở đi nơi khác. Ảnh: C.T
Khơi thông trả lại lòng suối để tránh ùn ứ nước làm biến đổi dòng chảy. Ảnh: CT
Khơi thông trả lại lòng suối để tránh biến đổi dòng chảy. Ảnh: C.T
Xúc dọn bùn cát còn lại để trả lại mặt đường nguyên trạng. Ảnh: CT
Xúc dọn bùn cát trên mặt đường. Ảnh: C.T
Đơn vị quản lý nỗ lực khắc phục hoàn thiện nhanh sự cố sạt lở.
Đơn vị quản lý nỗ lực khắc phục hoàn thiện nhanh sự cố do sạt lở. Ảnh: C.T
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khẩn trương khắc phục sạt lở trên tuyến quốc lộ 14B
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO