Nhiều tuyến giao thông tiếp tục được thông xe sau bão

CÔNG TÚ 29/09/2022 15:22

(QNO) - Sáng nay 29.9, các đơn vị quản lý quốc lộ (QL), tỉnh lộ (ĐT) và các địa phương quản lý đường huyện (ĐH) tiếp tục tăng cường khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng do mưa bão gây ra.

Dọn cây cối ngã đổ trên tuyến ĐT611.
Dọn cây cối ngã đổ trên tuyến ĐT611. Ảnh: C.T

Trên tuyến ĐT611 (Quế Sơn - Nông Sơn), 2 điểm sạt lở nặng gây ách tắc lưu thông, đoạn qua đèo Le thuộc xã Quế Long (Quế Sơn) đã thông xe bước một vào chiều qua. Sáng nay, đơn vị quản lý là Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam tiếp tục đưa nhân lực, thiết bị cơ giới thông cống thoát nước, dọn sạch cây cối, đất đá còn lại trên đường.

Trên tuyến QL14H, đoạn qua địa phận Nông Sơn dù đã thông xe nhưng còn một số điểm đất sạt lở tràn ra mặt đường. Ngày hôm nay, công nhân của Công ty TNHH Kỳ Trung (đơn vị quản lý đoạn Duy Xuyên - Nông Sơn) triển khai xúc dọn, vệ sinh mặt đường.

Xúc dọn sạch đất tràn ra mặt đường QL14H. Ảnh: C.T
Xúc dọn sạch đất tràn ra mặt đường QL14H. Ảnh: C.T

Tại huyện Tây Giang, tuyến ĐT606 bị sạt lở khối lượng ước khoảng 25.000m3. Đơn vị quản lý đường cho biết, trong chiều nay sẽ thông xe bước một toàn tuyến.

Kết nối từ đường Hồ Chí Minh, QL14D kéo dài lên cửa khẩu Nam Giang bị sạt lở nặng nề, gây ách tắc giao thông nhiều vị trí với khối lượng khoảng 50.000m3. Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam (đơn vị quản lý đường) - ông Nguyễn Văn Sỹ cho biết đã huy động thêm máy móc, nhân lực khắc phục hậu quả. Dự kiến chiều nay, hoặc chậm nhất là trong ngày mai sẽ thông xe bước một.

[CLIP] - Khắc phục đảm bảo giao thông trên tuyến ĐT611:

Đất đá sạt lở xuống tuyến đường lên thôn 2, xã Trà Bui (Bắc Trà My) nối với ĐH8.BTM khiến việc lưu thông chỉ có thể lội bộ. Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bắc Trà My - ông Nguyễn Hữu Sự cho biết, đến cuối tuần này, việc xúc dọn, khắc phục hậu quả sẽ hoàn thành.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều tuyến giao thông tiếp tục được thông xe sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO