Phối hợp đón tiễn khách đi tàu đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

CHÂU NỮ 23/01/2022 15:24

(QNO) – UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan phối hợp đón hành khách từ các tỉnh trở về địa phương đón Tết Nhâm Dần 2022 bằng đường sắt an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND các địa phương cấp huyện và các cơ quan liên quan căn cứ kế hoạch chạy tàu khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 của ngành đường sắt, có kế hoạch phối hợp với Xí nghiệp Vận tải đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng và các ga Tam Kỳ, Núi Thành, Trà Kiệu đón hành khách từ các tỉnh trở về địa phương an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được thông báo kế hoạch chạy tàu khách trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 nhằm phối hợp đón tiễn khách đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn.

Từ ngày 20.1 đến ngày 13.2 (từ 18 tháng Chạp năm Tân Sửu đến 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần), ngành đường sắt bắt đầu chiến dịch cao điểm Tết.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mở bán các đôi tàu khách Thống Nhất (tuyến Hà Nội - Sài Gòn: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, tuyến Đà Nẵng – Sài Gòn: tàu SE21/SE22) và mở bán vé các đoàn tàu địa phương từ TP.Hồ Chí Minh đến các địa phương và ngược lại để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết.

Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu, ngành đường sắt tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch Covid-19 như: thực hiện việc phun khử trùng trên tàu, dưới ga; thực hiện giãn cách đối với hành khách tại phòng đợi và khi xếp hàng lên tàu; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn; bố trí dung dịch rửa tay, sát khuẩn; thực hiện việc đo thân nhiệt cho hành khách khi vào ga lên tàu...

Theo quy định, hành khách đi tàu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại các nhà ga phải tuân thủ thông điệp “5K” và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khai báo y tế bắt buộc trên ứng dụng PC-Covid.

Ngoài quy định chung nêu trên, tùy cấp độ dịch ở địa phương nơi hành hành khách lên tàu, hành khách phải thực hiện thêm những quy định khác, ngoài quy định chung nêu trên.

Kết thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển từ ga về nơi cư trú, hành khách phải tuân thủ thông điệp “5K”, sử dụng ứng dụng PC-Covid, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người; thông báo với chính quyền địa phương nơi đến, tự theo dõi sức khỏe thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại địa phương.

Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác… phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp đón tiễn khách đi tàu đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO