Phước Sơn thiệt hại nhiều công trình giao thông sau bão

TRỌNG Ý 25/09/2021 07:13

(QNO) - Mưa lớn kéo dài từ trưa 23.9 đến sáng 24.9 trên địa bàn Phước Sơn do ảnh hưởng bão số 6 đã gây thiệt hại nhiều công trình giao thông.

Cầu Cống Bản thôn 3, xã Phước Chánh đã bị nước cuốn trôi hơn 10m mặt đường.
Cầu Cống Bản (thôn 3, xã Phước Chánh) bị cuốn trôi. Ảnh: TRỌNG Ý

Trên tuyến ĐH1 từ xã Phước Chánh đi Phước Thành xuất hiện 4 điểm sạt lở lớn. Trong đó, nước cuốn trôi cầu Cống Bản (thôn 3, xã Phước Chánh) làm chia cắt giao thông hoàn toàn giữa Phước Chánh đến xã Phước Kim, Phước Thành.

Tại khu vực đồi Chim (xã Phước Kim) cũng bị sạt lở lớn, hàng nghìn mét khối đất đá trôi xuống taluy âm. Đất đá trên đồi cao phía taluy dương ở khu vực này cũng sạt xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn giữa 2 xã Phước Kim và Phước Thành.

Trên tuyến ĐH5 từ xã Phước Công lên Phước Lộc có 5 điểm sạt lở lớn nhỏ. Bùn đất từ taluy dương tràn xuống mặt đường khá lớn, khiến các phương tiện không thể qua lại. Ngoài ra, các điểm sạt lở cuối năm 2020 vừa được khắc phục tạm thời cũng hư hỏng trở lại, ô tô không thể di chuyển.

Lãnh đạo huyện Phước Sơn chỉ đạo khắc phục tại cầu Cống Bản thôn 3, xã Phước Chánh.
Đoàn công tác huyện Phước Sơn chỉ đạo khắc phục tại cầu Cống Bản. Ảnh: TRỌNG Ý

Mưa lớn còn khiến nước suối Trà Văn dâng cao, chảy xiết làm trôi một nửa ngầm tạm bắc qua suối, gây chia cắt thôn Trà Văn A (xã Phước Kim) với 65 hộ/250 nhân khẩu.

Ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, trước thiệt hại khá lớn về hạ tầng giao thông do bão số 6 gây ra, ngay trong sáng nay huyện đã thành lập 2 tổ công tác đi kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục.

“Huyện huy động 10 xe múc và nhiều phương tiện cơ giới khác khẩn trương khắc phục để có thể thông đường trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, có đoạn bị đứt gãy hoàn toàn nên việc khắc phục phải kéo dài 2 - 3 ngày” - ông Lê Quang Trung nói.

Điểm sạt lở tại khu vực đồi chim.
Sạt lở tại khu vực đồi Chim. Ảnh: TRỌNG Ý

Trước đó trưa 23.9, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn yêu cầu các địa phương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, rà soát vị trí dân cư có nguy cơ cao sạt lở, chủ động di dời dân trước 18 giờ cùng ngày; chốt chặn tại các tuyến ĐH có nguy cơ bị sạt lở, không cho người dân qua lại; kêu gọi người dân đi nương rẫy về nhà tránh trú bão an toàn...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn thiệt hại nhiều công trình giao thông sau bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO