Ra mắt mô hình tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn

QUỐC TUẤN 29/03/2023 17:05

(QNO) - Chiều 29/3, tại khu vực nhà chờ bến Cửa Đại (TP.Hội An) diễn ra lễ ra mắt mô hình "tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn".

Các
Các bên liên quan ra mắt mô hình tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn. Ảnh: Q.T  

Chương trình do Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và UBND phường Cửa Đại tổ chức. Tham dự lễ ra mắt còn có gần 40 đại diện các doanh nghiệp, chủ phương tiện có tham gia kinh doanh, vận tải trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Mô hình "tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa an toàn" là mô hình dân vận có sự tham gia của các đơn vị: Thủy đội Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh), Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại (Đồn Biên phòng Cửa Đại), Trạm kiểm soát biên phòng Bãi Làng (Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm), UBND phường Cửa Đại, UBND xã Tân Hiệp, Ban Quản lý bến thủy Cửa Đại. 

Thượng tá
Thượng tá Đinh Việt Trung - Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Q.T

Tại buổi lễ cũng ra mắt tổ tự quản với sự tham gia tự nguyện của 14 người là đại diện chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy hoạt động trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. 

Việc triển khai mô hình nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành giao thông đường thủy nội địa; cứu nạn, cứu hộ cho người tham gia giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên đường thủy.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh), mô hình nhằm nâng cao ý thức, thái độ tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, đồng thời làm mọi người yên tâm hơn khi đi lại trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, góp phần làm cho Cù Lao Chàm luôn an toàn, thân thiện trong lòng du khách.

Tổ
Đại diện tổ tự quản và lực lượng chức năng dán logo mô hình cho phương tiện vận tải tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.T

Để mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, Ban chỉ đạo mô hình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình hướng đến phục vụ nhân dân, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia và trở thành mô hình tiên tiến, điển hình, có thể nghiên cứu nhân rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ra mắt mô hình tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO