Sạt lở tại dự án Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang: Khẩn trương khắc phục

ALĂNG NGƯỚC 21/11/2022 06:01

Mặc dù đang trong giai đoạn tiếp tục triển khai các dự án phụ trợ chuẩn bị hoàn thành, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý nhưng do sự cố thiên tai, cộng thêm địa chất yếu và lỗi kỹ thuật khiến nhiều hạng mục công trình tại sân vận động thuộc dự án Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang bị sạt lở nghiêm trọng, gây hư hỏng nặng nề.

Công trình nhà vệ sinh bị đất bùn vùi lấp, không thể sử dụng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Công trình nhà vệ sinh bị đất bùn vùi lấp, không thể sử dụng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chưa hoàn thành đã hư hỏng

Chủ trương đầu tư, xây dựng dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Đông Giang được UBND huyện phê duyệt tháng 3/2017, tổng kinh phí hơn 40 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng - phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục - thể thao cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, cũng như làm nơi tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể dục - thể thao giữa các vùng miền do địa phương tổ chức.

Từ thông tin bạn đọc, vào cuối tuần qua, phóng viên Báo Quảng Nam có mặt tại sân vận động Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang, ghi nhận sự cố sạt lở gây hư hại nhiều hạng mục công trình.

Ngoài hiện trạng quả đồi phía sau công trình nhà thi đấu đa năng và khu khán đài sân vận động bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng lớn bùn đất tràn lấp mặt sân bóng đá, công trình nhà vệ sinh, khuôn viên xung quanh khán đài và nhiều khu vực kè hoa taluy cũng bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Những đường mương thoát nước, hệ thống điện thắp sáng, hành lang phía sau nhà thi đấu cũng ngập đầy bùn đất khô đặc, cỏ dại mọc um tùm. Bên trên khán đài, những viên gạch men vừa mới ốp tạo thành những hàng ghế ngồi đã bong tróc, rơi vãi; một số lan can nhà thi đấu cũng bị vết nứt hư hại.

Một cán bộ ngành thể thao địa phương cho hay, thời điểm mưa lớn kéo dài, nước mưa tạo thành lũ “chảy ròng ròng” về mặt sân kèm theo bùn đất tràn lấp một số khu vực công trình, khiến việc thu dọn thủ công trở nên khó khăn.

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang được chia thành 4 giai đoạn với các hạng mục công trình phức hợp.

Khối đất đá từ taluy dương tiếp tục có nguy cơ sạt lở, uy hiếp nhà thi đấu Khu liên hợp thể dục thể thao Đông Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Khối đất đá từ taluy dương tiếp tục có nguy cơ sạt lở, uy hiếp nhà thi đấu Khu liên hợp thể dục thể thao Đông Giang. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Riêng dự án sân vận động (thuộc giai đoạn 2) được xây dựng trên diện tích khoảng 3,5ha, bao gồm các hạng mục công trình sân bóng đá chính, khán đài, mương thoát nước xung quanh, khu nhà vệ sinh... với mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Tháng 7/2022, dự án sân vận động hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng đến nay sau các đợt mưa lớn kéo dài, nhiều hạng mục công trình quan trọng đã xuống cấp, hư hỏng nặng và chưa thể khắc phục nguyên trạng.

Khẩn trương khắc phục

Ông Hồ Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng - phát triển quỹ đất Đông Giang cho biết, giai đoạn 1, 2 và 3 của dự án Khu liên hợp thể dục thể thao huyện do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Nguyên Trung thi công.

Nhiều công trình bờ kè sân vận động bị hư hỏng chưa thể khắc phục. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Nhiều công trình bờ kè sân vận động bị hư hỏng chưa thể khắc phục. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hiện giai đoạn 3 của dự án với các hạng mục liên quan vẫn chưa hoàn thành, một số được thi công dang dở nên chưa thể nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng.

Liên quan đến sự cố sạt lở gây hư hỏng một số hạng mục công trình tại sân vận động huyện, ông Hiệp nói, nguyên nhân ngoài yếu tố về địa chất còn do thời gian qua tại địa phương liên tục xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài khiến hai quả đồi ở khu vực khán đài và phía sau nhà thi đấu đa năng bị sạt lở nghiêm trọng.

“Để có hướng khắc phục sự cố, trước mắt đơn vị sẽ tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng công trình bị hư hỏng để có cơ sở báo cáo UBND huyện xin kinh phí khắc phục, sửa chữa trong thời gian đến.

Trong giải pháp khắc phục, chúng tôi sẽ nghiên cứu “gọt” các quả đồi thành các thớt gần bằng kè bảo vệ nhằm đảm bảo việc trượt đất không xảy ra và phấn đấu hoàn thành khắc phục đến cuối năm nay” - ông Hiệp nói.

Ông Avô Tô Phương - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang cho hay, sau nhiều năm nỗ lực triển khai thi công, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao huyện vẫn chưa được nghiệm thu và bàn giao.

Mới đây nhất, công trình này được sử dụng phục vụ công tác thi đấu, khai mạc tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022, trước khi xảy ra sạt lở đất.

Bùn đất tràn lấp mặt sân bóng đá. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bùn đất tràn lấp mặt sân bóng đá. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Theo ông Phương, trước đây khi dự án được bắt đầu xây dựng, một số vị trí thi công có độ dốc cao đã được san ủi theo thiết kế, địa phương cũng tính toán đến phương án xây dựng bờ kè bảo vệ.

Tuy nhiên, do nguồn lực của huyện ít nên chưa bố trí hạng mục kè kiên cố, dẫn đến tình trạng sạt lở đất xảy ra sau các đợt mưa lớn kéo dài khiến một số hạng mục của sân vận động bị hư hỏng.

“Giải pháp căn cơ nhất lúc này là huyện sẽ cho rà soát lại toàn bộ dự án để xem những hạng mục nào cần điều chỉnh thì sẽ cho điều chỉnh tổng mức đầu tư, khắc phục lại.

Ngoài ra, để khắc phục triệt để vấn đề sạt lở, huyện có giải pháp lập thêm phương án bảo vệ bằng cách hạ bớt độ cao của hai ngọn đồi. Đồng thời xây dựng hệ thống bờ kè bảo vệ kiên cố, giúp đảm bảo an toàn cho công trình một cách lâu dài” - ông Phương nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sạt lở tại dự án Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang: Khẩn trương khắc phục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO