Xây dựng tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn

PHẠM QUỐC 31/03/2023 08:59

Mô hình dân vận khéo “Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn” ra mắt vào ngày 29/3 được kỳ vọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bên khi quản lý, vận tải tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

Đại diện tổ tự quản và lực lượng chức năng dán logo mô hình lên các phương tiện vận tải tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.T
Đại diện tổ tự quản và lực lượng chức năng dán logo mô hình lên các phương tiện vận tải tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.T

Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm ngoài phục vụ dân sinh còn có đặc thù là vận tải một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Do đó, việc vận hành tuyến này liên quan đến hình ảnh du lịch địa phương.

Những năm qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến đường thủy này tương đối phức tạp. Năm 2022, trên tuyến xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến nhiều người chết.

Dư âm của vụ việc vẫn còn tác động đến du lịch Cù Lao Chàm khi điểm đến này phục hồi rất chậm (lượng khách bình quân mỗi ngày chỉ mới đạt hơn 10% so với trước dịch COVID-19), trong khi hầu hết các điểm đến ở đất liền TP.Hội An hiện đã phục hồi rất nhanh.

Việc ra mắt mô hình “Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn” và thành lập tổ tự quản với sự tham gia của đại diện 14 doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải là nỗ lực chấn chỉnh nề nếp, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi phục vụ nhân dân, du khách đi lại trên tuyến.

Mô hình sẽ có sự tham gia của Thủy đội Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Đại, Trạm Kiểm soát biên phòng Bãi Làng, UBND phường Cửa Đại, UBND xã Tân Hiệp, Ban Quản lý bến thủy Cửa Đại cùng các doanh nghiệp, chủ phương tiện.

Bà Lê Thị Mỹ Thúy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thành Thúy, Tổ trưởng Tổ tự quản tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thành lập và mong muốn mô hình này lan tỏa rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm. Việc kết nối các đơn vị trong tổ tự quản cũng giúp doanh nghiệp tăng cường giám sát lẫn nhau, đảm bảo kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động, chở đúng số lượng người quy định.

Thượng tá Đinh Việt Trung - Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh cho biết, mô hình ra đời giúp sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và doanh nghiệp quy củ hơn, đồng thời nâng cao ý thức, thái độ tự giác chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên cho tuyến vận tải thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xây dựng tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO