Hội thi giáo viên trung học dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024 - 2025 do Sở GD-ĐT vừa tổ chức đã tôn vinh nhiều thầy cô giáo dạy giỏi; qua đó nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục.
Năm nay, hội thi được tổ chức ở các môn Tiếng Anh, Hóa học, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật đối với bậc THCS và Tiếng Anh, Hóa học, Giáo dục thể chất đối với bậc THPT.
Theo ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD-ĐT, hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên (GV) đạt danh hiệu GV dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành.
Qua hội thi tạo động lực cho GV phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học...
Có 242 thầy cô giáo đại diện cho các phòng GD-ĐT, trường THPT tham gia hội thi, trong đó 126 GV bậc THCS và 116 GV bậc THPT. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thầy cô giáo tham gia, hội thi chia làm 2 cụm diễn ra tại huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn.
Một cô giáo của ngành GD-ĐT huyện Phú Ninh chia sẻ, hội thi là dịp để các thầy cô giáo thể hiện khả năng chuyên môn của mình, đồng thời được trực tiếp học hỏi kinh nghiệm từ những đồng nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng bài giảng, mang đến cho học trò những bài học bổ ích.
Theo ông Châu Văn Thủy - Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD-ĐT), để tham gia hội thi cấp tỉnh, GV THCS phải đạt tiêu chuẩn của GV tham dự hội thi cấp trường theo Thông tư số 22/2019 của Bộ GD-ĐT và có một năm được công nhận là GV dạy giỏi cấp huyện trong 2 năm trước liền kề hoặc được công nhận là GV dạy giỏi cấp huyện năm tham dự hội thi.
Tương tự, đối với GV THPT đạt tiêu chuẩn của GV tham dự hội thi cấp trường và có một năm được công nhận là GV dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề hoặc được công nhận là GV dạy giỏi cấp trường năm tham gia hội thi.
Đánh giá về hội thi, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho rằng hầu hết GV đều thể hiện khá tốt yêu cầu thực hành tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy. Đối với phần trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, các GV đã nêu rõ được biện pháp, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy của cá nhân; được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng.
Với sự thể hiện khá tốt tại hội thi, 226 thầy cô giáo được Sở GD-ĐT công nhận đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh, gồm 117 THCS và 109 THPT. Ngoài ra, sở còn trao giải nhất cho 9 GV, giải nhì cho 24 GV và giải ba cho 43 GV.
Các thầy cô giáo được công nhận GV dạy giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy và báo cáo biện pháp đã tham gia hội thi trong phạm vi cấp trường, liên trường trên địa bàn để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy.