"Gió mùa đông bắc" của Vũ Khắc Tĩnh

BẢO LÂM 09/04/2016 08:34

“Gió mùa đông bắc” là tập truyện ngắn thứ hai và là tập sách thứ 5 của Vũ Khắc Tĩnh. Anh sinh năm 1951 ở Tam Kỳ, hiện sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Vũ Khắc Tĩnh là hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh.

Dù xa quê hơn 20 năm, nhưng hình bóng quê nhà Quảng Nam ẩn hiện trong nhiều truyện của “Gió mùa đông bắc”. Đó có thể là núi Hòn Bà (Bắc Trà My) qua lời kể của một chứng nhân cũng là một người thợ rừng trong truyện “Sấm chớp trên đỉnh núi Bà”; hay như “Ngôi nhà xưa”, là nơi nhân vật xưng “tôi” trở về sau bao năm xa quê  với biết bao cảm xúc, cảm động và bùi ngùi. Còn nữa, trong truyện “Ngôi chùa quê tôi”, đó là ngôi chùa làng Dương Đàn (Phú Ninh), hình ảnh gợi nhớ nhất đối với nhân vật “tôi” trong những tháng năm lang bạt nơi xứ người; “như một nốt lặng giữa những âm thanh của cuộc sống ồn ào, sôi động không ngừng”… Rải rác trong “Gió mùa đông bắc” còn có những truyện mang màu sắc Phật giáo.

“Gió mùa đông bắc” tập hợp 16 truyện ngắn của nhà văn Vũ Khắc Tĩnh, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành đầu năm 2016 này.

BẢO LÂM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Gió mùa đông bắc" của Vũ Khắc Tĩnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO