Giúp hội viên phụ nữ thu hoạch đậu phụng

TÂM LÊ 08/05/2023 11:00

(QNO) - Dưới cái nắng oi bức, chị em thôn Bình Yên (xã Phước Ninh, Nông Sơn) không quản mệt nhọc cùng nhau thu hoạch đậu phụng giúp một gia đình đang có tang lễ.

Chị em phụ nữ thôn Bình Yên (xã Phước Ninh, Nông Sơn) cùng nhau thu hoạch đậu phụng giúp gia đình hội viên có tang lễ. Ảnh: T.L
Phụ nữ thôn Bình Yên (xã Phước Ninh, Nông Sơn) thu hoạch đậu phụng giúp gia đình hội viên đang có tang lễ. Ảnh: T.L

Chị Vũ Thị Trường Giảng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Bình Yên cho biết, hay tin mẹ chị Trịnh Thị Bích (cùng thôn) qua đời, chi hội đã vận động hội viên, phụ nữ trong thôn giúp thu hoạch 4 sào đậu phụng gia đình chị Bích đang thu hoạch dang dở và được chị em đồng tình hưởng ứng tham gia.

“Gần 30 chị em, không ai bảo ai, người mang nước uống, người mang đồ ăn nhẹ cùng nhau đi thu hoạch đậu giúp gia đình chị Bích. Không chỉ giúp chị Bích thu hoạch đậu tránh thất thoát, nứt mộng khi gặp mưa dông, buổi tối chị em còn đến nhà giúp chuyện lễ tang, động viên gia đình vượt qua mất mát” - chị Giảng nói.

Dưới cái nắng chói chang, chị em phụ nữ vẫn nhiệt tình thu hoạch mùa vụ giúp nhau. Ảnh: T.L
Chị em nhiệt tình thu hoạch đậu dưới cái nắng chói chang. Ảnh: T.L

Mồ hôi ướt đẫm nhưng ai cũng tươi cười vừa làm vừa nói chuyện cho đỡ mệt. Là hội viên nhiệt tình tham gia các hoạt động tương thân tương ái của địa phương, chị Nguyễn Thị Thanh Hồng cho rằng ai cũng có lúc gặp khó khăn, giúp nhau lúc ngặt là điều nên làm. “Nếu trong thôn có chuyện cần giúp đỡ thì vợ chồng tôi sắp xếp việc nhà để vợ hoặc chồng tham gia giúp mọi người” - chị Hồng nói.

Trước đó, phụ nữ thôn Bình Yên cũng xuống giống bắp, đậu phụng, dặm lúa vụ đông xuân 2022 - 2023 giúp gia đình chị Bùi Thị Hương có chồng đau nặng phải nằm viện điều trị dài ngày.

Mọi người tự chuẩn bị, mang theo nước uống, thức ăn nhẹ để tiếp sức làm việc. Ảnh:T.L
Chị em tự mang theo nước uống, thức ăn nhẹ để tiếp sức làm việc. Ảnh:T.L

“Những hoạt động chia sẻ khó khăn lúc ốm đau, hoạn nạn được chị em trong thôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình. Đó không chỉ là việc làm giàu tính nhân văn, gắn kết tình cảm chị em mà còn tạo sự lan tỏa, thu hút, tập hợp hội viên giúp nhau lúc vươn lên trong cuộc sống” - chị Giảng cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp hội viên phụ nữ thu hoạch đậu phụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO