Giúp người dân xã Trà Nú kiểm soát, chữa trị bệnh da liễu

NGUYỄN BÌNH 20/06/2022 10:42

Đầu tháng 4 năm nay, nhiều người dân tại thôn 1, xã Trà Nú (Bắc Trà My) xuất hiện bệnh da liễu (viêm da ghẻ bội nhiễm) với triệu chứng nổi mụn nước toàn thân, mụn nước vỡ gây nhiễm trùng, chảy dịch mủ trắng, ngứa... Ngành y tế huyện Bắc Trà My đang nỗ lực khống chế, kiểm soát vùng dịch và giúp người dân điều trị bệnh.

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Da Liễu Quảng Nam và Trung tâm Y tế Bắc Trà My về vùng dịch khám, tư vấn, phát thuốc điều trị bệnh da liễu.
Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Da Liễu Quảng Nam và Trung tâm Y tế Bắc Trà My về vùng dịch khám, tư vấn, phát thuốc điều trị bệnh da liễu.

Theo bà Huỳnh Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Nú, đến nửa cuối tháng 4 vừa qua, toàn xã có 131 người mắc bệnh. Bệnh xuất hiện trên nhiều người, ở các độ tuổi khác nhau. Trong đó, trẻ em mắc bệnh với số lượng nhiều hơn.

“Do tập quán sản xuất, sinh hoạt và đời sống bà con ở các làng, nóc này còn khó khăn, đôi khi công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh thân thể chưa đảm bảo cũng là tác nhân dễ gây nên các bệnh ngoài da” - bà Nguyệt nói.

 Bác sĩ Nguyễn Lương Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My cho hay, ngay sau khi nắm thông tin về dịch bệnh tại xã Trà Nú, Bệnh viện Da Liễu Quảng Nam và Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My lập tức cử đoàn y bác sĩ về địa bàn vùng dịch.

Bàn tay của một bệnh nhân nhi tại thôn 1, xã Trà Nú với triệu chứng viêm da, ghẻ bội nhiễm, nhiều mụn nước.
Bàn tay của một bệnh nhân nhi tại thôn 1, xã Trà Nú với triệu chứng viêm da, ghẻ bội nhiễm, nhiều mụn nước.

Qua thăm khám, phát hiện thêm 69 trường hợp mắc bệnh, bệnh lan rộng thêm tại nóc 5 và nóc 6 của thôn 1 (xã Trà Nú), nâng tổng số bệnh nhân lên 200 người. Đoàn công tác tổ chức truyền thông, phát tờ rơi về bệnh viêm da, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh, đồng thời cấp phát thuốc, tư vấn điều trị cho tất cả bệnh nhân mắc bệnh. Đến nay, có 184 người bệnh được điều trị khỏi bệnh, 16 trường hợp vẫn còn một số triệu chứng.

“Bệnh viêm da, ghẻ bội nhiễm không khó điều trị nhưng dễ tái phát nếu công tác vệ sinh thân thể người bệnh không đảm bảo. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tập trung lực lượng về địa phương, cùng với trạm y tế, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân tuân thủ điều trị theo phát đồ để khỏi bệnh dứt điểm, không để tái phát bệnh” - bác sĩ Trung nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giúp người dân xã Trà Nú kiểm soát, chữa trị bệnh da liễu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO