Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng

22/01/2016 08:56

Hôm qua 21.1, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc. Phóng viên Báo Quảng Nam ghi nhận ý kiến của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ những tâm tư, tình cảm, niềm mong muốn, sự kỳ vọng và cả nỗi trăn trở gửi đến Đại hội.ÔNG NGUYỄN TẤN LÂM - CÁN BỘ HƯU TRÍ Ở Xà DUY THÀNH (DUY XUYÊN):“Phải kiên quyết chống tham nhũng”Trong nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, từng bước đưa vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới. Tại Đại hội lần thứ XII, tôi tin rằng các vị đại biểu sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt biết lắng nghe nhân dân để tự điều chỉnh mình, sâu sát cơ sở để phục vụ nhân dân tốt hơn, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình đất nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay.Cần được tiếp sức để vươn khơi bám biển là mong muốn của ngư dân Quảng Nam trong thời gian tới. Ảnh: HOÀI NHITheo tôi, Đại hội cần đưa ra được những giải pháp hữu hiệu để khắc phục có hiệu quả hơn tình trạng suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhằm tạo niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó, Đảng ta cần tập trung đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết loại bỏ “những con sâu” gây hại cho đất nước, cho nhân dân…ÔNG HUỲNH ĐỨC VIÊN - TRƯỞNG PHÒNG NN&PTNT HUYỆN  HIỆP ĐỨC:“Quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ”Đảm nhiệm vai trò phụ trách ngành NN&PTNT của một huyện miền núi, tôi thấy trong thời gian qua Đảng, Nhà nước đã có những đổi mới về chính sách phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của sự phát triển, nông nghiệp - nông dân - nông thôn đang hiện hữu muôn vàn khó khăn. Những người nông dân trực tiếp làm ra hạt thóc chiếm hơn 70% dân số cả nước, nhưng mức thu nhập của họ lại thấp nhất so với những lao động trong các thành phần kinh tế khác. Khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nới rộng. Nhân đây, tôi xin đề xuất với Đảng và Nhà nước một số giải pháp. Thứ nhất, thời gian đến cần tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Trong đó, đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… nhất thiết phải có những chính sách mang tính đặc thù. Thứ hai, phải định hướng lại quy hoạch sản xuất gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp (cả mở rộng thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa). Tôi cho rằng đây là một giải pháp hết sức quan trọng, nhằm tạo ra cơ sở vững chắc cho người nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất để nhanh chóng xóa nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới...Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công nhân lao động, nhất là lao động thu nhập thấp. Ảnh: HOÀI NHIÔNG NGUYỄN ĐỨC CHƠI - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ THỊ Xà ĐIỆN BÀN:“Quan tâm hơn đến Tam nông”Tôi mong muốn các đồng chí được Đại hội tin tưởng, lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cạnh đó, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, đặc biệt là có nhiều giải pháp và cách làm đột phá để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn, nhất là ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm giúp nông dân có điều kiện phát triển mạnh kinh tế hộ, góp phần giảm nghèo bền vững. Tôi cũng mong rằng nội dung của Đại hội sẽ sớm đến với đông đảo nhân dân để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.Bản thân tôi bày tỏ tin tưởng, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thành công, quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của nhân dân. Với tinh thần dân chủ và xây dựng, tôi càng tin tưởng vào đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong nhiệm kỳ mới…ÔNG NGUYỄN NHẤT TUẤN - NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI Ở Xà DUY TRINH (DUY XUYÊN):“Hỗ trợ làng nghề truyền thống phát triển”Những năm qua, tiêu chí thu nhập và hộ nghèo là đòn bẩy quan trọng để thực hiện thành công mô hình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp là hết sức cần thiết nhưng đang vấp phải rất nhiều trở lực. Nguyên nhân là người dân ở các làng nghề chủ yếu sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, chưa có điều kiện đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại. Điều đó dẫn đến sản phẩm làm ra khó tiêu thụ trên thị trường. Trong kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi và nhiều người dân mong muốn Đảng, Nhà nước sớm vạch ra những chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các làng nghề truyền thống, nhất là nghề quấn chổi đót, mây tre đan hiện rất được ưa chuộng. Đồng thời quy hoạch các vùng nguyên liệu, tạo điều kiện cho người dân vay vốn với lãi suất thấp, hướng dẫn đăng ký thương hiệu. Ngoài ra, ngành liên quan và chính quyền cơ sở nên duy trì tổ chức các khóa tập huấn chuyển giao tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với thông tin, định hướng trong việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tránh để xảy ra trường hợp người dân tự “bơi” trong vòng xoáy của thị trường như nhiều năm qua.ANH PHAN THANH BÌNH - CÔNG NHÂN KHU PHỨC HỢP SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP Ô TÔ CHU LAI TRƯỜNG HẢI:“Chăm lo cho người lao động”Trong kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, tôi mong các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra chủ trương phù hợp nhằm tạo động lực cho ngành công nghiệp ô tô bứt phá mạnh mẽ trong tương lai. Có như vậy doanh nghiệp mới tồn tại, trụ vững trong thời buổi hội nhập, mở rộng đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết bài toán việc làm cho lao động có tay nghề và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tôi cũng hy vọng năm 2016 các bộ, ngành ở Trung ương nghiên cứu tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động, yêu cầu doanh nghiệp sử dụng lao động cải thiện chất lượng bữa ăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân.Hiện nay, đa số công nhân đang có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Tin rằng, Đảng và Nhà nước ta sẽ ưu ái, quan tâm hơn đến chế độ nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp để công nhân có điều kiện tiếp cận mua nhà ở xã hội. Tôi cũng mong rằng, khi xây dựng khu công nghiệp, Nhà nước phải quy hoạch xây dựng trường học nhằm tạo thuận lợi để công nhân có nơi gửi trẻ. Đồng thời quy hoạch xây dựng khu sinh hoạt văn hóa, giải trí gắn với các hoạt động phù hợp, đáp ứng nhu cầu của bộ phận lớn người lao động, nhất là thanh niên công nhân.ÔNG PHẠM HÙNG - NGƯ DÂN Ở Xà DUY HẢI (DUY XUYÊN):“Ngư dân cần được tiếp sức”Thời gian qua, dù phải thường xuyên bám biển khai thác nguồn lợi thủy sản nhưng tôi cũng như rất nhiều ngư dân khác vẫn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XII và kỳ vọng nhân sự chủ chốt lần này vượt trội hơn các lần trước. Tôi mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp theo hướng quan tâm hơn nữa đến việc khai phóng tiềm năng kinh tế biển, lưu ý nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền, tạo cơ hội cho ngành hậu cần nghề cá phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn, tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu có công suất lớn để vươn ra ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, nhất là các ngành liên quan cần sớm tháo gỡ những vướng mắc trong khâu hỗ trợ vốn vay cho ngư dân. Lên phương án ổn định tiêu thụ thủy hải sản theo hình thức hợp đồng bao tiêu để ngư dân an tâm đầu tư tàu lớn, mua sắm ngư lưới cụ hiện đại. Đồng thời nhân rộng các mô hình tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển nhằm tạo thuận lợi trong việc trao đổi thông tin ngư trường, tăng sản lượng đánh bắt, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn và điều quan trọng nữa là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.HOÀI NHI (ghi)
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO