Gương sáng cựu chiến binh

TRIÊU NHAN 09/06/2022 06:15

Nhiều năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Đại Lộc có nhiều đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc.

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Thành trao thưởng cho học sinh tại xã Đại Quang. Ảnh: T.N
Cựu chiến binh Phạm Ngọc Thành trao thưởng cho học sinh tại xã Đại Quang. Ảnh: T.N

Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trường - ở thôn Hoằng Phước Bắc, xã Đại Lãnh, là một trong những CCB tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm góp phần thuận lợi trong mở rộng đường giao thông nông thôn của xã Đại Lãnh, ông Trường hiến 400m2 đất, chủ động dỡ bỏ tường rào... Từ sự đóng góp của ộng Trường, nhiều người dân đồng thuận thực hiện chủ trương chung, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Văn Thướt - Bí thư Chi bộ thôn Hoằng Phước Bắc chia sẻ, những đóng góp của CCB Nguyễn Trường thời gian qua cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở cơ sở rất đáng ghi nhận. Bên cạnh CCB Nguyễn Trường, toàn thôn còn có 15 hội viên CCB cũng đã gương mẫu, đi đầu hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới và văn hóa ở cơ sở.

Trở về cuộc sống đời thường sau khi rời quân ngũ, CCB Phạm Ngọc Thành là tấm gương trong phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại kết hợp kinh doanh vật liệu xây dựng.

CCB Phạm Ngọc Thành còn chủ động giúp đỡ hội viên thoát nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Hằng năm, ông trích lợi nhuận từ kinh doanh trao học bổng cho con em hội viên, tặng quà CCB nghèo.

Năm 2017, ông Phạm Ngọc Thành được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích Hội viên CCB làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2011 - 2016. Ông còn được Bộ Tài chính, Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh và các cấp hội biểu dương, khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và những đóng góp cho xã hội.

CCB Trần Quang Đức (thôn An Tân, xã Đại Hưng) cùng gia đình từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Hội CCB huyện Đại Lộc về giống, vốn vay và được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ông Đức cùng gia đình mạnh dạn đầu tư 2 trại chăn nuôi gà lấy trứng với quy mô 2.000 con kết hợp đào ao thả cá trên 2.000m2 mặt nước…

Mỗi năm, gia đình ông thu lợi nhuận đến hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ đó, ông có điều kiện xây dựng cơ ngơi khang trang, sắm sửa các vật dụng tiện nghi, nuôi con cái ăn học nên người.

Ông Nguyễn Sau - Chủ tịch Hội CCB huyện Đại Lộc chia sẻ, ngoài gương mẫu đi đầu hưởng ứng phong trào tại địa phương, nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên CCB toàn huyện đã trực tiếp và vận động người thân hiến tổng cộng 9.940m2 đất xây dựng các công trình công cộng, mở đường giao thông nông thôn.

Đồng thời đóng góp 1.750 ngày công, hơn 591,7 triệu đồng làm 4,65km đường bê tông nông thôn và 11,76km giao thông nội đồng. CCB còn đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu dân cư; tham gia nạo vét kênh mương nội đồng; bắt điện thắp sáng đường làng… góp phần xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gương sáng cựu chiến binh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO