Hạ lưu các sông Vu Gia, Thu Bồn ngập sâu do mưa lũ

A.B 16/11/2023 11:38

(QNO) - Hôm nay 16/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa lớn, lũ trên sông Thu Bồn lên chậm, nguy cơ sạt lở ở miền núi và ngập lụt sâu trên diện rộng tại hạ lưu các sông Vu Gia, Thu Bồn.

Nhiều tuyến đường ở Hội An ngập sâu. Ảnh: H.V
Nhiều tuyến đường ở Hội An ngập sâu. Ảnh: H.V
Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng vùng núi phía Nam có mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến dưới 10mm, các địa phương vùng đồng bằng phía Nam và vùng núi phổ biến từ 15 - 60mm; có nơi cao hơn như Trạm đo mưa Khâm Đức (Phước Sơn) 276mm, Trạm khí tượng Trà My (Bắc Trà My) 300mm; Trạm thủy văn Hiệp Đức 83mm, Trạm đo mưa Xuân Bình (Núi Thành) 100mm...

Dự báo trong 24 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 18/11 tình hình mưa tiếp tục giảm dần và kết thúc đợt mưa lớn này.

Trong sáng nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên chậm. Lúc 8 giờ sáng nay 16/11, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,14m, trên báo động 2 là 0,14m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 6,4m, dưới báo động 2 là 0,1m, tại Câu Lâu 2,67m, dưới báo động 2 là 0,33m và Hội An 1,19m, trên báo động 1 là 0,19m.

Trong 6-12 giờ tới lũ ở hạ lưu sông Vu Gia xuống chậm, trên sông Thu Bồn tiếp tục lên chậm. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn đạt đỉnh ở mức báo động 2, sau đó xuống chậm.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Nguồn: Đài KTTV Quảng Nam
Với diễn biến mưa lũ như trên, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt sâu trên diện rộng tại hạ lưu các sông Vu Gia, Thu Bồn, giao thông chia cắt tại các vùng trũng, thấp hạ lưu các sông.

Ngày 15/11, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ Sông Bung 2, A Vương, Sông Tranh 2 không lớn hơn cao trình mực nước đón lũ thời kỳ 16/11 đến 15/12 (A Vương 377,5m, Sông Bung 2 là 602m, Sông Tranh 2 là 173m) vào lúc 0 giờ ngày 16/11/2023. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Công ty CP Thủy điện Đak Mi tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ thời kỳ 16/11 đến 15/12 (+256m) trước 13 giờ 30 ngày 16/11.

Tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ thủy điện Sông Bung 4 về cao trình mực nước cao nhất trước lũ thời kỳ 16/11 đến 15/12 (+220m) trước 19 giờ 30, ngày 16/11.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hạ lưu các sông Vu Gia, Thu Bồn ngập sâu do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO