Hào khí Bến Giằng

NGUYỄN VĂN HOÀNG 29/03/2019 04:17

Tròn 70 năm sau ngày thành lập, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Nam Giang vẫn đang viết tiếp hào khí của thế hệ cha anh, lập nên nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp sức vì cuộc sống cộng đồng vùng cao.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Nam Giang hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: V.H
Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Nam Giang hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: V.H

Chiến công vang dội

Năm 1949, thực hiện Sắc lệnh số 103/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập bộ đội địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trên địa bàn, Ban Chỉ huy Tỉnh đội Quảng Nam, nay là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS), đã chỉ đạo các huyện rút số du kích thoát ly được giác ngộ chính trị, có sức khỏe và trình độ về tập trung thành lập các Đại đội Bộ đội địa phương. Cũng trong thời gian này, Huyện đội Dân quân Bến Giằng - tiền thân của LLVT huyện Nam Giang được thành lập, với quân số ban đầu chỉ có 12 người, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng cao, biên giới.

Trung tá Đặng Quang Trung - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Giang cho hay, chủ trương của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng các căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi đã cổ vũ phong trào đấu tranh cách mạng trên địa bàn huyện Nam Giang có bước phát triển mạnh mẽ, mở ra các trận đánh lịch sử và giành được nhiều thắng lợi to lớn, tiêu biểu như trận đánh ở Gợp, ở Ga Lâu; đồn Aró, đồn Bót Xít… Trong đó, trận đánh ở đồn Bót Xít do đồng chí Alăng Bin chỉ huy, trong vòng 30 phút đã tiêu diệt gần 60 tên địch và bắt sống 20 tên, được xem như “tiếng pháo lệnh” cho quyết tâm của LLVT và đồng bào miền núi Nam Giang trong việc bám đất, giữ làng.

Tháng 7.1962, LLVT huyện Nam Giang xây dựng phương án bao vây cô lập, tiến công nhằm quét sạch địch ra khỏi địa bàn rừng núi. Mở đầu là trận phục kích đoàn xe GMC của địch chở hàng hóa và vũ khí từ Khâm Đức qua đường 14 về xuôi, tiêu diệt 7 tên địch, thu về nhiều vũ khí và đạn dược. Trước sự tiến công, bao vây, bức rút của bộ đội và du kích Nam Giang, tháng 12.1964 địch phải rút khỏi căn cứ đồn Rô, đồn Bến Giằng, đồn Coong Zel… tạo bước đệm giải phóng hoàn toàn Nam Giang vào ngày 24.4.1965. “Những chiến công tiêu biểu của LLVT huyện Nam Giang được viết nên bằng lòng căm thù giặc sâu sắc, ý chí kiên cường và lòng yêu quê hương, đất nước. Theo đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan góc, mưu trí sáng tạo. Tiêu biểu như tấm gương của Pơloong Nhập - người bắn rơi máy bay địch bằng súng trường tại làng Dung; hay tấm gương của Tiểu đội trưởng gan dạ Alăng Bin - chỉ huy tiểu đội tiêu diệt đồn Gơ Le và bắn cháy tại chỗ 1 máy bay trực thăng địch, cùng nhiều tấm gương chiến sĩ khác ở vùng cao, góp phần lập nên những chiến công vang dội, hiển hách” - Trung tá Đặng Quang Trung nói.

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Nam Giang cùng với đồng bào vùng cao đánh hơn 341 trận lớn nhỏ, qua đó loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.329 tên địch, bắn rơi 37 máy bay và thu 121 súng các loại, góp phần viết nên những trang sử vàng, tô thắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của toàn LLVT xứ Quảng anh hùng.

Tiếp bước truyền thống

Với nhiều thành tích tiểu biểu trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Nam Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; được tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Nhất, 3 Huân chương Thành đồng hạng Ba; 1 Huân chương Quân công hạng nhất; 9 Huân chương Chiến công hạng nhất và 5 Huân chương Chiến công hạng nhì. Ngoài ra, LLVT huyện còn được trao tặng 1 Cờ quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược; 10 Huân chương Giải phóng các hạng; 3 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và hàng nghìn cá nhân khác được tặng huân, huy chương các loại.

Bước ra từ khói lửa chiến tranh, quân và dân Nam Giang đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Bên cạnh tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, LLVT huyện còn nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào miền núi và những người bạn Lào chung đường biên giới phát triển kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống mới. Thượng tá Zơrâm Chiến - Chính trị viên Ban CHQS huyện Nam Giang cho biết, trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, LLVT huyện không ngừng đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. “Những năm qua, bên cạnh đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị còn làm tốt nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và tham gia phát triển các thiết chế văn hóa ở cơ sở, cũng như bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào vùng cao Nam Giang” - Thượng tá Zơrâm Chiến nói.

Cũng theo Thượng tá Zơrâm Chiến, thực hiện Nghị quyết 09 của Huyện ủy về xây dựng cơ quan quân sự và LLVT huyện vững mạnh toàn diện, đến nay đơn vị đã từng bước chính quy nền nếp, tạo chuyển biến vững chắc, chấp hành kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ và quân dân. Nhờ vậy, Đảng bộ Cơ quan Quân sự huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt vững mạnh toàn diện và luôn được đánh giá hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt năm 2018, đơn vị dẫn đầu hội thao quân sự tại Lễ hội Văn hóa - thể thao các huyện miền núi lần thứ XIX; xếp thứ hai trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn LLVT tỉnh; được Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy Nam Giang khen thưởng.

NGUYỄN VĂN HOÀNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hào khí Bến Giằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO