Hiệp Đức kỷ niệm 45 năm giải phóng quê hương

VĂN SỰ 28/04/2017 14:32

(QNO) - Hôm nay 28.4, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương (30.4.1972 - 30.4.2017). Đến dự lễ có các đồng chí: Lê Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Tống Phú - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo một số ngành, đơn vị, địa phương và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng…

- Ảnh 3: Ông Nguyễn Như Công - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức tặng hoa cho Anh hùng LLVTND Trần Văn Thắng.
Ông Nguyễn Như Công - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức tặng hoa cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Thắng tại buổi lễ. Ảnh: VĂN SỰ

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức trình bày đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, bất khuất của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hiệp Đức trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với sự hỗ trợ hết sức tích cực của các đơn vị chủ lực, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ, anh dũng đấu tranh đánh bại hàng loạt âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Đầu tháng 4.1972, trước sức tấn công như vũ bão của quân và dân ta, đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai rơi vào thế hoang mang, nao núng. Đêm 29.4.1972, trong khí thế hừng hực chuẩn bị nổi dậy, quân ta tiến hành tập kích và chiếm cứ điểm Gò Chùa. Từ Gò Chùa, quân ta tiếp tục đánh vào phía tây nam Đồi Sơn, trực tiếp uy hiếp Chi khu quận lỵ Hiệp Đức. Đến 0 giờ ngày 30.4.1972, bọn địch rút chạy, quân ta làm chủ quận lỵ và Hiệp Đức hoàn toàn giải phóng.

Giải phóng Hiệp Đức đã chứng minh một cách hùng hồn về đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của Đảng ta trong việc phối hợp chặt chẽ giữa tấn công quân sự, đấu tranh chính trị và công tác binh vận. Thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường Hiệp Đức đã góp phần cùng với cả tỉnh làm thất bại âm mưu “Chiếm đất, giành dân” của địch, làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán, chấp nhận ký Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27.1.1973...

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hiệp Đức cùng kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ xây dựng lại quê hương. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay kinh tế - xã hội của Hiệp Đức đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. So với lúc mới thành lập huyện, giá trị sản xuất toàn nền kinh tế tăng hơn 59 lần, trong đó giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản tăng 42 lần và công nghiệp - xây dựng tăng 200 lần; thu nhập bình quân đầu người tăng 45 lần; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 90% xuống còn dưới 19%. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được cải thiện, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư dấy lên mạnh mẽ và rộng khắp, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh ghi nhận công lao to lớn của các chiến sĩ, đồng bào đã không ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu ngoan cường trên chiến trường Hiệp Đức và giành thắng lợi vẻ vang vào ngày 30.4.1972, góp phần cùng với cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử. Đồng chí Lê Văn Thanh mong muốn, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hiệp Đức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

VĂN SỰ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệp Đức kỷ niệm 45 năm giải phóng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO