(QNO) - Những năm qua, nhờ sự hỗ trợ, khuyến khích đầu tư từ các cơ chế, chính sách của tỉnh và huyện, nhiều hộ dân ở xã Trà Tân đã có thêm nguồn thu nhập khi cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả. Không chỉ bộ mặt nông thôn thay đổi mà tỷ lệ hộ nghèo ở Trà Tân đến nay cũng giảm đáng kể nhờ những vườn cây ăn quả này.
Cải tạo vườn tạp
Mùa thu hoạch cau tháng 9/2024, khi giá mua cau non đạt hơn 100 nghìn đồng/1kg, ông Dương Phú Hoa (thôn 1, xã Trà Tân, Bắc Trà My) bán lứa cau lớn trong vườn, thu về được hơn 20 triệu đồng. Lứa cau này ông đã trồng từ nhiều năm trước và mỗi năm ông đều đặn thu nhập khoảng 10 - 15 triệu đồng.
"Tôi dự đoán cây cau sẽ còn có giá trị trong nhiều năm nữ, nên cách đây vài năm, tôi đã trồng dặm thêm hơn 1.500 cây. Nếu ổn thì sang năm, lứa cau mới này sẽ có trái. Dù có được giá hay không thì cau non vẫn có đầu ra ổn định, tạo thêm nguồn thu nhập bền vững" - ông Hoa nói.
Khu vườn của ông Hoa rộng 1ha, nhiều năm trước, khi huyện Bắc Trà My có cơ chế hỗ trợ cải tạo vườn tạp, phát triển các loại cây ăn trái, ông Hoa liên tục nhận được các loại cây giống cau, bưởi, quýt, mít... và phân bón.
Đặc biệt, mới đây từ Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, ông Hoa được hỗ trợ nguồn đâu tư giếng khoan với kinh phí 40 triệu đồng. Hiện nay, thu nhập tăng thêm từ vườn trái cây của ông Hoa khoảng hơn 50 triệu đồng mỗi năm, con số này sẽ còn tăng thêm trong những năm tiếp theo.
Như vườn ông Hoa, vườn của bà Trương Thị Hoa (thôn 1, xã Trà Tân, Bắc Trà My) chỉ rộng khoảng 1.500m2. Trước đây là vườn tạp sau nhà, nhờ hỗ trợ từ UBND huyện Bắc Trà My, khoảng năm 2015 bà đã cải tạo lại vườn, nhận 40 cây cam giống, 10 cây sầu riêng, 15 cây măng cụt về trồng.
[VIDEO] - Người dân chia sẻ về hiệu quả của việc cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả:
"Từ hỗ trợ của nhà nước mà gia đình tôi có động lực cải tạo lại vườn, trồng các loại cây ăn quả. Dù với quy mô nhỏ, nhưng trái cây trong vườn tới mùa là có người tới mua. Mỗi năm như vậy, trung bình cũng thu về được 15 triệu đồng" - bà Hoa chia sẻ.
Hiệu quả từ chính sách
Theo ông Thái Trọng Thạch - Chủ tịch UBND xã Trà Tân, năm 2013, huyện Bắc Trà My có ban hành Nghị quyết 03 quy định về thực hiện các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển một số loại cây trồng gắn với kinh tế vườn, kinh tế trang trại, giai đoạn 2013-2020. Theo đó, chỉ với diện tích hơn 500m2, các hộ dân sau khi cải tạo vườn tạp, tùy theo nhu cầu thực tế và điều kiện thổ nhưỡng sẽ được hỗ trợ một số loại cây ăn quả nằm trong danh mục được hỗ trợ như bưởi, cam, quýt, sầu riêng, măng cụt...
Sau khi Nghị quyết 03 kết thúc, HĐND tỉnh Quảng Nam ban ngành Nghị quyết 35 về hỗ trợ kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn toàn tỉnh, UBND xã Trà Tân tiếp tục đề xuất hỗ trợ cho một số hộ dân có vườn cây ăn quả quy mô lớn về cây giống, phân bón và các công trình khác như giếng khoan, tường rào, cổng...
Hiện nay, toàn xã Trà Tân có khoảng 13ha diện tích trồng cây ăn quả. Trong đó, có 5ha được hỗ trợ từ Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Việc khuyến khích đầu tư, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại là một chính sách khiến nhân dân phấn khởi và phát huy được hiệu quả rõ nét nhất
Ông Thái Trọng Thạch - Chủ tịch UBND xã Trà Tân
Tính đến nay, từ những cơ chế, chính sách của huyện và tỉnh, xã Trà Tân đã hỗ trợ cho hơn 200 hộ dân thực hiện cải tạo vườn tạp và nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả. Ước tính hằng năm, trung bình thu nhập tăng thêm từ mỗi vườn cây ăn quả này đạt hơn 10 triệu đồng. Đối với địa phương miền núi, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, thì đây là một khoảng thu nhập đáng kể.
"Đến nay, Trà Tân chỉ còn 58 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,16% trong tổng số 633 hộ. Trong đó, giai đoạn 2016-2017 và những năm tiếp theo, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương liên tục giảm mạnh. Bên cạnh sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể xã hội và người dân địa phương thì những cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển kinh tế của cấp trên cũng đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo" - ông Thạch khẳng định.