Hiệu quả liên kết sản xuất theo chuỗi

NHÃ PHƯƠNG 11/04/2023 09:59

Những ngày qua, nông dân xã Đại Thắng (Đại Lộc) hối hả thu hoạch, cân bán trái giống bắp nếp TBM18 cho Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên. Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi này giúp nhà nông nâng cao giá trị kinh tế và quan trọng hơn là yên tâm về chuyện đầu ra.

Tham quan mô hình liên kết sản xuất hạt lai F1 giống bắp nếp TBM18 tại xã Đại Thắng. Ảnh: PV
Tham quan mô hình liên kết sản xuất hạt lai F1 giống bắp nếp TBM18 tại xã Đại Thắng. Ảnh: PV

Ông Huỳnh Thanh Lãm (ở thôn Thuận Hòa, Đại Thắng) cho biết, thông qua HTX Nông nghiệp Đại Thắng, vụ đông xuân này ông liên kết với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên sản xuất hạt lai F1 giống bắp nếp TBM18 trên 2,5 sào đất màu trước đây trồng đậu phụng.

“Tôi vừa thu hoạch và đã cân bán bắp trái cho công ty. Bình quân 1 sào thu được 350kg trái tươi, bán với giá sàn 32.000 đồng/kg thì thu về 11,2 triệu đồng/sào. Trừ chi phí thì trung bình 1 sào bắp nếp giống TBM18 cho lãi ròng khoảng 9 triệu đồng, cao gấp 4 lần so với trồng đậu phụng những mùa trước” - ông Lãm chia sẻ.

Ông Hoàng Trung Hùng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Thắng chia sẻ, từ thành công lớn của mô hình sản xuất khảo nghiệm trong vụ đông xuân năm ngoái, mùa này HTX phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên mở rộng quy mô canh tác hạt lai F1 giống bắp nếp TBM18.

HTX phối hợp với công ty tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ hơn 60 hộ dân trên địa bàn 3 thôn Phú Long, Thuận Hòa, Phú Xuân của xã Đại Thắng sản xuất 106 sào hạt lai F1 giống bắp nếp TBM18.

Công ty chịu trách nhiệm cung ứng toàn bộ hạt giống bố và mẹ đảm bảo chất lượng. Để tạo điều kiện cho nhà nông, công ty hỗ trợ 100% giống bố, HTX đầu tư giống mẹ, phân bón và đến cuối vụ người dân thanh toán lại cho HTX.

Theo ông Hùng, vụ này giống bắp mẹ gieo trồng vào ngày 21 và 22/12/2022, giống bắp bố gieo trồng vào ngày 30 và 31/12/2022. Thời gian sinh trưởng của cây bắp khoảng 105 - 110 ngày.

Nhờ đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty và HTX thường xuyên bám sát các đồng bắp, kịp thời hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ hiệu quả các loại dịch hại nguy hiểm nên hầu hết ruộng bắp đều sinh trưởng tốt, cho năng suất cao.

“Những ngày qua, nông dân Đại Thắng tập trung thu hoạch và cân bán sản phẩm cho công ty. Bình quân 1 sào bắp nhà nông thu hoạch được 250kg trái, bán cho công ty với mức giá 32.000 đồng/kg thì thu về khoảng 8 triệu đồng/sào/vụ, cao gấp 3 - 4 lần so với trồng đậu phụng, đậu cô ve...

Đáng chú ý, tại địa phương có nhiều hộ dân thu được 300 - 350kg/sào và giá trị đạt 9,6 - 11,2 triệu đồng/sào/vụ. Với hiệu quả thiết thực đó, chúng tôi dự tính vụ đông xuân 2023 - 2024 mở rộng diện tích liên kết sản xuất hạt lai F1 giống bắp nếp TBM18 lên ít nhất 300 sào” - ông Hùng cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệu quả liên kết sản xuất theo chuỗi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO