Hiệu quả ứng dụng truyền thanh công nghệ tại Nam Giang

ĐĂNG NGỌC 01/12/2022 07:44

Sau thời gian thử nghiệm áp dụng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (gọi tắt là IP), Nam Giang nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng, giúp công tác tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu quả.

Hệ thống truyền thanh IP được lắp đặt tại các điểm thôn, xã biên giới Nam Giang. Ảnh: Đ.N
Hệ thống truyền thanh IP được lắp đặt tại các điểm thôn, xã biên giới Nam Giang. Ảnh: Đ.N

Ông Bớt Xớp - Phó Giám đốc Trung tâm VHTT&TT-TH huyện Nam Giang cho biết, theo chỉ tiêu Nghị quyết 28 của HĐND tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023, Nam Giang có 6 xã được hỗ trợ lắp đặt hệ thống truyền thanh IP, gồm Tà Bhing, Cà Dy, La Dêê, La Êê, Đắc Tôi và thị trấn Thạnh Mỹ.

Năm 2021, địa phương bắt đầu triển khai ứng dụng hệ thống truyền thanh IP tại Tà Bhing và thị trấn Thạnh Mỹ với 20 bộ loa được lắp đặt tại vị trí thôn và cụm trung tâm xã, giúp công tác thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

Theo ông Bớt Xớp, sau khi nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng, hệ thống truyền thanh IP có nhiều ưu điểm, phát huy được hiệu quả tuyên truyền; việc tiếp âm chương trình phát thanh của đài 3 cấp thuận lợi hơn, đảm bảo mỗi ngày 3 buổi. Ngoài ra, thông tin tuyên truyền các chính sách đến với nhân dân kịp thời, đầy đủ và đa dạng.

“Qua khảo sát từ người dân, cũng như phản hồi của chính quyền địa phương, mức độ hài lòng từ việc triển khai ứng dụng truyền thanh IP khá cao. Điều này cho thấy truyền thanh IP đang phát huy hiệu quả, giúp người dân tiếp cận tin tức thời sự một cách nhanh chóng, kịp thời và có chiều sâu” - ông Bớt Xớp nói.

Hệ thống truyền thanh IP có lợi thế sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân. Ảnh: Đ.N
Hệ thống truyền thanh IP có lợi thế sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân. Ảnh: Đ.N

Hiệu quả bước đầu từ việc ứng dụng truyền thanh IP tại các xã vùng thấp, mới đây, Nam Giang tiếp tục lắp đặt và đưa vào sử dụng 3 trạm truyền thanh công nghệ tại các xã La Dêê, La Êê, Đắc Tôi với tổng kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng.

Thông qua ứng dụng công nghệ linh hoạt, địa phương kỳ vọng hệ thống truyền thanh kiểu mới này sẽ mang đến cơ hội tiếp cận đầy đủ, tiện ích hơn cho người dân biên giới, nhất là trong thời điểm mưa lũ, thiên tai.

Trước đó, để hoạt động vận hành hệ thống truyền thanh IP cơ sở đạt hiệu quả cao, Trung tâm VHTT&TT-TH huyện Nam Giang tổ chức các buổi tập huấn công tác truyền thanh cơ sở cho gần 20 cán bộ phụ trách đài truyền thanh của 11 xã trên địa bàn.

Ngoài hướng dẫn kỹ năng xây dựng nội dung và biên tập chương trình phát thanh thông tin địa phương; kỹ năng biên tập chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu, Ve, Tà Riềng, cán bộ phụ trách truyền thanh cơ sở được hỗ trợ kỹ năng khai thác nội dung văn bản; cách thức tiếp âm, tiếp sóng từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam (QRT); đặc biệt là hướng dẫn cách sử dụng công nghệ truyền thanh IP hiệu quả…

“Năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh IP tại xã Cà Dy, đáp ứng nhu cầu phục vụ thông tin người dân, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện” - ông Bớt Xớp cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hiệu quả ứng dụng truyền thanh công nghệ tại Nam Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO