Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

MAI LINH – DUY THÁI 02/03/2023 07:47

Những năm qua, nông dân trên địa bàn xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn) không ngừng nỗ lực vươn lên trong sản xuất - kinh doanh để nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trên địa bàn xã Quế Xuân 1 ngày càng có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: L.T
Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trên địa bàn xã Quế Xuân 1 ngày càng có nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: L.T

Ông Đoàn Thành Mười – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Dưỡng Xuân (xã Quế Xuân 1) cho biết, thời gian qua người dân địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, thôn có 24 hộ dân tham gia tổ trồng rau an toàn trên diện tích gần 30 sào đất với nhiều loại rau như cải, mồng tơi, mướp, khổ qua… Nhờ đầu ra sản phẩm ổn định nên các hộ trồng rau có nguồn thu nhập khá, riêng vụ đông xuân này người trồng khổ qua thu về 30 – 40 triệu đồng/sào.

Cạnh đó, nông dân thôn Dưỡng Xuân còn chuyển đổi hơn 200 sào đất lúa bạc màu, năng suất thấp sang trồng đậu phụng. Mỗi vụ 1 sào đậu phụng thu được 2 - 2,5 triệu đồng, tăng gấp đôi so với gieo sạ lúa. Đáng ghi nhận, những năm gần đây số hộ nuôi bò lai sinh sản ngày càng tăng mạnh. Hiện nay, toàn thôn có hơn 100 hộ nuôi bò nái lai, mỗi mô hình từ 2 – 6 con.

“Thôn Dưỡng Xuân có gần 190 hộ dân, năm 2022 có 80 hộ được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp” - ông Mười nói.

Cùng với sự nỗ lực vươn lên của nông dân, thời gian qua Hội Nông dân xã Quế Xuân 1 cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất.

Bà Ngô Thị Kim Yến – Chủ tịch Hội Nông dân xã cho hay, trong 5 năm qua hội phối hợp tổ chức 45 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và mở 3 lớp dạy nghề cho gần 3 nghìn lượt hội viên nông dân. Cạnh đó, tổ chức 4 đợt tham quan học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu như chăn nuôi gà thả vườn, nuôi bò vỗ béo, trồng rau sạch ở Điện Bàn, Thăng Bình…

Hội Nông dân xã còn nhận cung ứng hơn 400 tấn phân bón trả chậm cho nông dân và tạo điều kiện cho 334 hội viên vay hơn 15 tỷ đồng vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh.

Đặc biệt, hỗ trợ nông dân chuyển gần 40ha đất trồng lúa năng suất thấp sang canh tác đậu phụng, liên kết sản xuất giống lúa hàng hóa với diện tích 250ha đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, hội còn xây dựng được 4 tổ hội nghề nghiệp và nhiều nhóm hộ sản xuất; vận động trao tặng con giống, cây giống, sổ tiết kiệm và hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà cho các hộ nông dân khó khăn.

“Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động hội viên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đồng thời nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Hội cũng tập trung hỗ trợ vốn, nâng cao trình độ, tay nghề cho nông dân.

Đặc biệt, tích cực phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tổ chức sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi nhằm tăng giá trị sản phẩm, ổn định đầu ra” – bà Yến nói thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO