Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

NHÃ PHƯƠNG – DUY THÁI 20/10/2021 07:15

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ của Quế Sơn tích cực hỗ trợ hội viên vươn lên phát triển kinh tế. Từ đó, xuất hiện nhiều gương phụ nữ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm với những mô hình hiệu quả.

Các cấp hội phụ nữ ở Quế Sơn thường xuyên quan tâm hỗ trợ sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.P
Các cấp hội phụ nữ ở Quế Sơn thường xuyên quan tâm hỗ trợ sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.P

Những gương điển hình

Năm 2017, bà Châu Thị Kim Thảo ở thôn Phước Ninh (xã Quế Thuận) quyết định mở trang trại nấm bào ngư để phát triển kinh tế gia đình. Với số vốn tích lũy ban đầu gần 400 triệu đồng, bà Thảo đầu tư xây dựng trang trại, mua sắm máy móc, nguyên liệu để sản xuất phôi và nấm thương phẩm.

Hiện nay, cơ sở của bà Thảo có 3 trại nấm với diện tích hơn 500m2, mỗi ngày sản xuất gần 600 bịch phôi, mỗi tháng thu từ 700kg đến 1 tấn nấm thương phẩm. Riêng năm 2020, cơ sở lãi ròng hơn 100 triệu đồng và giải quyết việc làm ổn định cho 3 lao động tại địa phương.

“Hiện nay, tôi phối hợp với Hội LHPN huyện Quế Sơn xây dựng dự án “Chế biến bịch phôi thành phẩm và kết nối cung cấp sản phẩm nấm bào ngư” để được hỗ trợ nguồn vốn vay mở rộng quy mô trang trại.

Đặc biệt mua mới lò hấp để sản xuất số lượng phôi nhiều hơn, không những đáp ứng yêu cầu sản xuất nấm thương phẩm của cơ sở mà còn có thể bán phôi bịch cho khách hàng có nhu cầu làm nấm” - bà Thảo nói.

Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở tại Quế Sơn đã trao tặng 16 mái ấm tình thương, 17 con bò, 38 con heo giống, hơn 4.500 con gà với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo.

Đồng thời trao tặng 5 tủ kính, 4 lò ấp trứng, 2 máy may, 2 bộ bàn ghế, 1 máy giặt cầm tay, 1 bộ dụng cụ tráng mỳ và 5 triệu đồng tiền mặt cho 14 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với tổng số hơn 56 triệu đồng.

Hội còn phối hợp mở 13 lớp đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho 421 chị em hội viên vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Qua kênh ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, hội còn xét cho 561 hộ vay vốn với hơn 20,6 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay hiện nay lên gần 124 tỷ đồng với 2.747 hộ vay.

Cách đây không lâu, bà Lê Thị Hồng ở thôn Dưỡng Mông (xã Quế Xuân 1) mạnh dạn đầu tư cải tạo khu đất vườn gần 1.500m2, bố trí trồng các loại rau như bồ ngót, mồng tơi, rau quế, đậu bắp…

Thời gian qua, nhờ áp dụng mô hình quản lý dịch hại tổng hợp IPM nên vườn rau rất ít xuất hiện sâu bệnh. Khi trồng rau, bà chủ yếu dùng phân chuồng ủ mục để cải tạo đất, giúp rau luôn xanh tốt. Tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo rau an toàn.

“Với vườn rau này, mỗi ngày tôi thu về 300 - 400 nghìn đồng. Sau khi thu hoạch, rau được bỏ sỉ cho các đầu mối ở chợ Bà Rén và một số khu vực lân cận. Ngoài trồng rau, tận dụng vườn rộng, tôi mua các loại giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bưởi da xanh, dừa xiêm... về trồng để nâng cao thu nhập” - bà Hồng chia sẻ.

Tiếp sức phụ nữ nghèo

Những năm qua, Quế Long là điểm sáng của huyện Quế Sơn trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ khó khăn.

Bà Trương Thị Diễm Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN xã Quế Long cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay hội đã vận động hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương, trao 2 con bò giống cho phụ nữ khó khăn với tổng số tiền 130 triệu đồng.

Kêu gọi cộng đồng, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 65 triệu đồng cho bà Trần Thị Thức ở thôn Xuân Quê nuôi 3 cháu nội mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tặng máy ấp trứng và gà giống hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với số tiền 14 triệu đồng. Thăm, tặng 45 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 nghìn đồng.

Hội LHPN xã Quế Long còn nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 48 hộ vay vốn với hơn 1,9 tỷ đồng, nâng tổng số vốn hội quản lý đến nay lên hơn 5,5 tỷ đồng với 107 hộ vay.

Trong năm 2021, hội cũng đăng ký giúp 3 hộ thoát cận nghèo bằng cách hỗ trợ bò và gà giống. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Quế Long, 3 hộ cận nghèo này đã có cuộc sống ổn định hơn, có thể thoát cận nghèo vào cuối năm 2021.

Theo bà Trần Thị Tuyết Hoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN Quế Sơn, thời gian qua, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - sáng tạo, phát triển kinh tế luôn được các cấp hội phụ nữ trong huyện quan tâm.

Hằng năm, hội đều chủ động phối hợp khảo sát, nắm chắc số hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trên cơ sở đó, tổ chức cho các hội phụ nữ cơ sở đăng ký giúp phụ nữ thoát nghèo.

Trong năm 2020, các cấp hội đã giúp 39 hộ thoát nghèo. Năm 2021 này, hội tiếp tục đăng ký giúp 37 hộ phụ nữ thoát nghèo bằng hình thức hỗ trợ mái ấm tình thương, hỗ trợ khởi nghiệp, trao sinh kế, hỗ trợ học nghề, cho vay vốn, cho mượn không lấy lãi... Qua đó, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO