Học sinh miền núi trải nghiệm không gian sách và văn hóa các dân tộc Việt Nam

ALĂNG NGƯỚC 22/04/2023 17:25

(QNO) - Sáng nay 22/4, Trường THPT Tây Giang tổ chức chương trình Ngày hội đọc sách và tìm hiểu không gian văn hóa các dân tộc Việt Nam với chủ đề "Sách và văn hóa các dân tộc Việt Nam" cho cán bộ giáo viên và học sinh miền núi, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Học sinh trải nghiệm trình diễn múa tân tung - da dá truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: A.N
Học sinh trải nghiệm trình diễn múa tân tung - da dá truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Ảnh: A.N

Cô giáo Arâl Mai Tình - Hiệu trưởng Trường THPT Tây Giang cho biết, ngày hội nhằm "kích hoạt" văn hóa đọc sách trong cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời tôn vinh các giá trị của sách và phong trào đọc sách hiện nay.

Đây được xem là một trong những chuỗi hoạt động trải nghiệm giúp học sinh miền núi, đặc biệt là con em đồng bào Cơ Tu gần hơn với văn hóa đọc sách trong trường học; khuyến khích xây dựng môi trường văn hóa đọc, giúp ngày càng hiểu rõ hơn vai trò của sách trong đời sống hiện nay.

Hào hứng tìm hiểu nghệ thuật đan lát truyền thống từ các nghệ nhân. Ảnh: A.N
Hào hứng tìm hiểu nghệ thuật đan lát truyền thống từ các nghệ nhân. Ảnh: A.N

Với chủ đề "Sách và văn hóa các dân tộc Việt Nam", ngoài sự tham gia hào hứng của cán bộ giáo viên và học sinh, ngày hội đón nhận hưởng ứng của các bậc phụ huynh, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Nhiều không gian trưng bày sách, giới thiệu văn hóa các dân tộc thiểu số được triển khai, xây dựng và trình diễn giúp học sinh trải nghiệm thực tế đầy sinh động.

Nghệ dân Bh'riu Pố được mời đến chia sẻ văn hóa Cơ Tu, thu hút sự tham gia của học sinh miền núi. Ảnh: A.N
Nghệ dân Bh'riu Pố được mời đến chia sẻ văn hóa Cơ Tu, thu hút sự tham gia của học sinh miền núi. Ảnh: A.N

Theo cô giáo Arâl Mai Tình, nằm trong chuỗi sự kiện ngày hội, nhà trường phát động các lớp thiết kế góc đọc sách tại lớp học và phòng nghỉ giáo viên; triển khai hoạt động "Sách hay mỗi ngày", giới thiệu nội dung sách, chia sẻ cảm nhận về cuốn sách hay giúp truyền cảm hứng cho văn hóa đọc mỗi ngày...

Ngoài ra, mỗi cán bộ giáo viên kêu gọi quyên góp sách, hỗ trợ học sinh thi múa trống chiêng, tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc, đan lát, nói lý - hát lý truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Góc đọc sách được xây dựng ngay trên lớp học giúp các em làm quen với văn hóa đọc trong trường. Ảnh: A.N
Góc đọc sách được xây dựng ngay trên lớp học giúp các em làm quen với văn hóa đọc trong trường. Ảnh: A.N
Học sinh và giáo viên hào hứng chụp ảnh lưu niệm trong ngày hội. Ảnh: A.N
Học sinh và giáo viên hào hứng chụp ảnh lưu niệm trong ngày hội. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Học sinh miền núi trải nghiệm không gian sách và văn hóa các dân tộc Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO