Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Thiết thực học tập và làm theo gương Bác

LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT 26/05/2023 07:57

Trong những năm qua, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã linh hoạt, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ của Hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” tại vùng biên giới huyện Tây Giang. Ảnh: V.ANH
Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng” tại vùng biên giới huyện Tây Giang. Ảnh: V.ANH

Sáng tạo, linh hoạt 

Việc triển khai học tập và làm theo gương Bác Hồ được Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Quảng Nam thực hiện thường xuyên và trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên.

Chi bộ đã phối hợp với cơ quan, Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, sinh động, như hội thi “Tuyên truyền viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội thi “Báo cáo viên giỏi”; sinh hoạt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; sinh hoạt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; giao lưu, hái hoa dân chủ tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hội thi “Đoàn viên tài năng”; tổ chức các hoạt động giao lưu, về nguồn nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, của tỉnh, của Hội.

Nội dung các buổi sinh hoạt tập trung vào việc học tập và làm theo gương Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc, Phụ nữ tỉnh Quảng Nam. Qua đó, ngày càng nâng dần về chất, thấm sâu vào tư tưởng, nhận thức, hành động và trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, định hướng, giáo dục, chi bộ thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động cơ quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể như thực hành tiết kiệm sử dụng điện nước, văn phòng phẩm, hiệu quả thời giờ làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đi cơ sở, sâu sát nhân dân và hội viên, phụ nữ; kịp thời nắm thông tin, tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến phụ nữ, trẻ em, định hướng dư luận xã hội...

Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chi bộ quan tâm và dành nhiều thời gian để giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên, trong đó nổi bật là nâng cao kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng, giải quyết tình huống thông qua các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, đoàn viên tài năng.

Từ đó, khẳng định được vai trò hạt nhân của chi bộ, giúp đảng viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức, có thêm kiến thức, kinh nghiệm, xây dựng tác phong làm việc khoa học, thiết kế chuyên đề truyền thông bài bản, sinh động, sát với thực tiễn, xây dựng tư tưởng, đạo đức, phong cách của người cán bộ, công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Sôi nổi việc làm thiết thực

Gắn kết với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, trong đặc thù cơ quan làm công tác vận động phụ nữ, cán bộ, đảng viên chi bộ đã tổ chức nhiều hoạt động với cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Qua đó, đã vận động, hỗ trợ xây dựng 6 mái ấm tình thương, tặng hơn 200 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo tại các huyện, thị xã, nhất là huyện miền núi cao, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 400 triệu đồng. Học tập và làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, mỗi cán bộ, đảng viên hằng tháng ủng hộ 30.000 đồng (từ năm 2019 là 60.000 đồng/người) cùng với cơ quan nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ phụ nữ khó khăn hơn 60 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, từ năm 2018 đến nay, cán bộ, đảng viên, đoàn viên đã đóng góp gần 30 triệu đồng để tổ chức chương trình “Bánh chưng xanh”, “Trung thu yêu thương miền biên giới”, hỗ trợ xây dựng 2 công trình “Khu vui chơi trẻ em”, nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi.

Hội kết nối, vận động số tiền 75 triệu đồng hỗ trợ xây dựng khu rèn luyện thể dục, thể thao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, xây dựng mô hình sinh kế, tặng hơn 250 suất quà gồm nhu yếu phẩm, gần 100 xe đạp, 35 suất học bổng, hơn 400 suất quà trung thu, xây dựng 2 tủ sách với hơn 600 quyển các loại, gần 1.000 quyển vở, hơn 3 tấn gạo, hàng nghìn bộ quần áo và nhu yếu phẩm tặng hội viên, phụ nữ, học sinh nghèo các xã biên giới.

Cán bộ, đảng viên cơ quan Hội tích cực tham mưu, tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, hoạt động thiện nguyện. Trong đó cán bộ, đảng viên đã hỗ trợ hơn 40 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19, đảng viên tham gia với cán bộ, hội viên, phụ nữ TP.Tam Kỳ dọn dẹp khu cách ly tập trung tại tỉnh, ủng hộ 100kg gạo cho cây ATM gạo Tam Kỳ, vận động hỗ trợ 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hướng về xã biên giới, chi bộ vận động cán bộ, đảng viên tích cực tổ chức các hoạt động với xã kết nghĩa Tà Lu (Đông Giang), góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới công tác kết nghĩa, giúp đỡ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Với những kết quả, kinh nghiệm và thành tích đạt được, trong thời gian tới, chi bộ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, chi bộ. Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu quyết tâm xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh và phong trào phụ nữ Quảng Nam phát triển toàn diện, trên chặng đường mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Thiết thực học tập và làm theo gương Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO