Lan tỏa điển hình học và làm theo Bác

MAI NHI - PHI THÀNH 12/05/2022 06:21

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở huyện Duy Xuyên ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ông Mai Năm ở xã Duy Thành (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: T.N
Ông Mai Năm ở xã Duy Thành (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: T.N

Dấu ấn phụ nữ

Mong muốn sẻ chia đối với trẻ em mồ côi, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Duy Xuyên triển khai thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Bà Lâm Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Hội LHPN Duy Xuyên cho biết, từ đầu năm 2022, đơn vị và 15 cơ sở hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 30 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ cả năm dự kiến hơn 120 triệu đồng.

“Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần chia sẻ với những mất mát của các em nhỏ do dịch bệnh Covid-19, thiên tai mà phải chịu cảnh mồ côi. Chúng tôi mong muốn các em luôn nhận được tình yêu thương và chăm ngoan, học giỏi, trân trọng tình cảm của tổ chức hội phụ nữ đã dành cho các em” - bà Vỹ nói.

Hội LHPN huyện Duy Xuyên còn bám sát tình hình thực tế ở từng địa bàn để lựa chọn, phát động nhiều chương trình, phong trào, mô hình cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Cạnh đó, hội viên tự giác và vận động người thân trong gia đình, cộng đồng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN Duy Xuyên nói: “Các cấp hội phát huy hiệu quả những mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như tổ “Phụ nữ liên kết trong sản xuất”, câu lạc bộ “Phụ nữ phát triển kinh tế”, “Chế biến hải sản giúp phụ nữ nghèo”...

Hội LHPN huyện Duy Xuyên hiện đang nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 30 trẻ em mồ côi, khó khăn. Ảnh: T.N
Hội LHPN huyện Duy Xuyên hiện đang nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 30 trẻ em mồ côi, khó khăn. Ảnh: T.N

Ngoài ra, 5 năm gần đây, hội huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ nghèo sửa chữa, xây dựng mới 85 mái ấm tình thương với kinh phí gần 3,4 tỷ đồng; trao 1.093 phương tiện sinh kế như bò giống, heo giống và tặng 9.306 suất quà. Đồng thời phối hợp tổ chức 61 lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 1.250 lao động nữ với mức thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống cho hội viên”.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện vận động cấp phát miễn phí 124.000 khẩu trang các loại, 14.000 mũ chống giọt bắn, 16.500 bánh xà phòng, bình rửa tay, nước sát khuẩn.

Đặc biệt, cán bộ, hội viên phụ nữ đảm nhận nấu hàng nghìn suất cơm và vận động trao tặng 3.300 suất quà là các nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung và trực tiếp đi thăm, hỗ trợ hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lan tỏa sâu rộng

Xác định học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Duy Xuyên đã cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị 05 vào các kế hoạch, chương trình hành động. Nhiều cấp ủy lựa chọn những việc mới, việc khó, vấn đề còn tồn tại để triển khai thực hiện.

Những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Duy Xuyên tích cực tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: T.N
Những năm qua, cán bộ và nhân dân huyện Duy Xuyên tích cực tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên cho hay, thời gian qua nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục duy trì, phát triển những mô hình làm theo Bác như “Ngân hàng máu sống” của Đoàn thanh niên xã Duy Trung, “Bát cháo tình thương” và “Chắp cánh ước mơ” của Công an huyện, “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau” của Hội Người cao tuổi thôn Mỹ Hòa (xã Duy Hòa), “Bữa cơm nhân ái” của Chi đoàn Dân - Đảng - Pháp chế huyện, “Nuôi heo đất giúp hội viên và con hội viên khó khăn” của Hội Cựu chiến binh xã Duy Nghĩa...

Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều tấm gương y, bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế Duy Xuyên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong huyện đã có những cống hiến thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch.

Nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng như anh Lương Phi (thị trấn Nam Phước) tuy bị tàn tật nhưng đã vượt lên chính mình, quyên góp kinh phí, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Cô Lê Thị Tuyết - giáo viên Trường Tiểu học xã Duy Thành hết lòng vì học trò nghèo và vận động kinh phí để nấu cơm phục vụ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Hay như cựu chiến binh Mai Năm (xã Duy Thành) vươn lên trở thành doanh nhân thành đạt, tích cực làm công tác từ thiện, hỗ trợ đồng đội dựng nhà, xây đền tưởng niệm những người đã ngã xuống trong chiến tranh…

“Học và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó tạo động lực to lớn để Duy Xuyên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, chung tay xây dựng quê hương phát triển bền vững” - ông Nguyễn Quang Mạnh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lan tỏa điển hình học và làm theo Bác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO