Thời gian qua, TP.Hội An chú trọng phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp hữu cơ với nhiều mô hình, dự án được triển khai.
Năm 2014, mô hình sản xuất rau hữu cơ tại thôn Thanh Đông được hình thành từ việc triển khai dự án “Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau hữu cơ tại xã Cẩm Thanh, TP.Hội An” với diện tích hơn 6.000m2. Sau thời gian đầu triển khai và bắt đầu mang lại hiệu quả, diện tích sản xuất rau hữu cơ tại Thanh Đông được tiếp tục mở rộng lên hơn 12.000m2 và duy trì cho đến nay.
Cạnh đó, từ tổ hợp tác ban đầu, đến tháng 11/2019, HTX Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông được thành lập. Bên cạnh rau củ quả hữu cơ, trong 2 năm trở lại đây HTX còn tham gia dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ lúa theo quy trình canh tác hữu cơ, mang lại hiệu quả kinh tế.
“Hơn 10 năm qua xã viên vẫn duy trì quy trình canh tác hữu cơ. Sản phẩm của HTX làm ra được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn cũng là động lực để bà con nông dân chúng tôi tiếp tục sản xuất” - ông Lê Nhương, Giám đốc HTX Rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông nói.
Thời gian qua, tại TP.Hội An, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ được triển khai, nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố. Trong đó, phường Cẩm Châu có mô hình trồng thử nghiệm lúa hữu cơ, sản xuất rau hữu cơ tại khối An Mỹ.
Tại xã Cẩm Hà, địa phương đã bước đầu đã triển khai một số mô hình sản xuất quật hữu cơ, đồng thời dự án liên kết theo chuỗi giá trị, trồng quật theo quy trình sạch để chế biến các loại thực phẩm uống cũng đã mang lại thành công.
Trong khi đó, xã Cẩm Kim là địa phương có nhiều mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ được triển khai trong thời gian qua. Có thể kể đến vườn rau hữu cơ Kim Hà được chứng nhận đảm bảo sản phẩm sản xuất theo đúng quy trình cũng như tuân thủ các quy định của sản xuất hữu cơ (PGS) trong năm 2024; hay các mô hình trồng chuối lùn Nam Mỹ, sản xuất lúa hữu cơ.
Mới đây nhất, dự án “Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm cây gia vị có tính dược liệu tại xã Cẩm Kim” theo hướng hữu cơ với quy mô thực hiện 8.336m2 đã được UBND TP.Hội An phê duyệt thực hiện.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ cũng được TP.Hội An chú trọng triển khai. Sự phát triển nông nghiệp hữu cơ đã thay đổi tập quán sản xuất của nông dân, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp và bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình sản xuất rau hữu cơ của nông dân trên địa bàn Hội An đã trở thành điểm tham quan, du lịch học tập cộng đồng của du khách, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Qua đó tạo thu nhập tăng thêm cho nông dân, giúp nông dân thêm gắn bó với nông nghiệp hữu cơ.
Nói về canh tác hữu cơ đang được nông dân địa phương hưởng ứng ngày càng nhiều, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, phương thức sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường hay là canh tác sạch phải ngày càng được nhân rộng, vì đó là xu thế. Phát triển nông nghiệp hữu cơ để bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất lẫn người tiêu dùng.