Hội An ứng phó nhiễm mặn

MỸ LỆ 28/05/2021 05:23

Vụ hè thu này nông dân Hội An gieo sạ gần 380ha lúa. Trước tình hình hạn hán, nhiễm mặn thường xuyên xảy ra, các cấp chính quyền thành phố và các cơ quan chuyên môn đang hỗ trợ tối đa cho nông dân đảm bảo nguồn nước để vụ hè thu đạt năng suất.

Ngành nông nghiệp Hội An khắc phục kịp thời nguồn nước tưới nhiễm mặn để đảm bảo sản xuất vụ hè thu. Ảnh: MỸ LỆ
Ngành nông nghiệp Hội An khắc phục kịp thời nguồn nước tưới nhiễm mặn để đảm bảo sản xuất vụ hè thu. Ảnh: MỸ LỆ

Theo lịch thời vụ, vụ hè thu bắt đầu gieo sạ từ ngày 20.5 đến ngày 5.6; tuy nhiên thời gian giữa tháng 5, nguồn nước từ hồ Lai Nghi về hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn thành phố bị nhiễm mặn nên không thể phục vụ sản xuất vụ hè thu. Đây là vấn đề khó khăn khi mà kế hoạch kết thúc vụ hè thu của Hội An trước ngày 10.9.

Ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố cho biết, UBND thành phố và ngành nông nghiệp Hội An đã kịp thời phối hợp với cụm thủy nông Hà Châu - Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn (Công ty Khai thác Thủy lợi Quảng Nam) thực hiện bơm xả mặn nguồn nước hồ Lai Nghi trên các tuyến kênh thủy lợi từ ngày 19.5 đến ngày 23.5 nhằm đảm bảo nước tưới cho vụ hè thu.

“Sau khi độ mặn hồ Lai Nghi giảm xuống mức an toàn, Phòng Kinh tế đã kịp thời thông báo cho nông dân Hội An lấy nước phục vụ sản xuất lúa vụ hè thu từ ngày 25.5. Hiện nay, nguồn nước tưới cho vụ hè thu cơ bản đảm bảo và nông dân đã làm đất xong, đang tổ chức sạ trà đầu” - ông Tường cho hay.

Ngoài các giải pháp trên, ngành nông nghiệp Hội An còn hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật sản xuất đầu vụ. Nông dân sạ cùng trà, cùng loại giống trên từng cánh đồng để dễ áp dụng biện pháp kỹ thuật tưới “ướt khô xen kẽ” nhằm tiết kiệm nước, dễ chăm sóc, thu hoạch và hạn chế sâu bệnh gây hại. Vụ này, nông dân sử dụng giống ngắn ngày và trung ngày với thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày, nằm trong cơ cấu khuyến cáo của Sở NN&PTNT để gieo sạ.

Về phòng ngừa chuột gây hại, bà Trần Thị Hồng Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thành phố cho biết, bây giờ đang là thời gian chuyển vụ gieo trồng, thức ăn ngoài đồng ít nên chuột thường sống và gây hại tập trung ở một số khu vực nhất định, do đó việc tổ chức diệt chuột thời điểm này sẽ đem lại hiệu quả cao; đơn vị đã hỗ trợ nông dân địa phương 350kg thuốc diệt chuột sinh hóa antimice.

“Trung tâm đã hướng dẫn các địa phương phát động phong trào diệt chuột toàn dân từ đầu vụ; xác định khu vực có chuột sống tập trung, ra quân đồng loạt, tìm kiếm các hang ổ chuột, hun khói, đổ nước, đào bắt để diệt chuột. Trong quá trình đào bắt hang ổ chuột không làm hư hỏng công trình thủy lợi; kết hợp đặt bẫy, bả ở những khu vực chuột thường xuyên qua lại” - bà Trang nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội An ứng phó nhiễm mặn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO