Giảm nghèo - An sinh

Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển

TÂM ĐAN (vinhanh88@gmail.com) 14/04/2025 09:46

Không chỉ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, thời gian qua, ngư dân ở nhiều địa phương ven biển trong tỉnh còn được hội chữ thập đỏ các cấp hỗ trợ sinh kế, ngư cụ, xây dựng và sửa chữa nhà ở… thông qua chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.

dsc01988.jpg
Bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam (ngoài cùng bên phải) đến thăm gia đình ông Nguyễn Đau (giữa). Ông Đau được trao tặng bò giống từ chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”. Ảnh: TÂM ĐAN

Đây là một trong hai chương trình trọng điểm của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam triển khai trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện lao động, an toàn và sinh kế cho ngư dân nghèo, khó khăn, khích lệ ngư dân vươn khơi bám biển.

Nhiều địa phương đồng hành

Những nội dung hỗ trợ thuộc chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” gồm: Hỗ trợ trang thiết bị an toàn (áo phao đa năng, túi sơ cấp cứu, cờ Tổ quốc), hỗ trợ sinh kế bền vững (con giống, vật nuôi, ngư cụ phục vụ khai thác thủy sản), hỗ trợ tiền mặt, sửa chữa và xây nhà ở, tập huấn kỹ năng và phổ biến pháp luật.

Tại Quảng Nam, bên cạnh sự hỗ trợ của các cấp hội CTĐ trong tỉnh, bà con ngư dân còn nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên từ hội CTĐ một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Như mới đây (ngày 10/4/2025), 140 hộ ngư dân nghèo, khó khăn tại 3 xã Duy Vinh, Duy Hải và Duy Nghĩa của huyện Duy Xuyên đã nhận được quà tặng (500 nghìn đồng/hộ) từ Hội CTĐ tỉnh Hải Dương.

Trao quà cho các gia đình ngư dân huyện Duy Xuyên, ông Nguyễn Văn Thế - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Hải Dương gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và mong muốn bà con ngư dân tiếp tục phát huy nghề truyền thống, vươn khơi bám biển, giữ gìn biển đảo Tổ quốc. Dịp này, đoàn Hội CTĐ tỉnh Hải Dương cũng đã trao kinh phí xây dựng nhà, tặng quà cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng.

Cũng từ chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, năm 2024, ông Nguyễn Đau (SN 1969, thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) là một trong hai gia đình ngư dân được hỗ trợ sinh kế (bò giống) từ nguồn giúp đỡ của Hội CTĐ tỉnh Kon Tum. Gia đình ông Đau hoàn cảnh khá khó khăn, có một người con trai bị khuyết tật. Bản thân ông sau nhiều năm làm nghề biển, đến nay sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục hành nghề. Được hội CTĐ trao sinh kế, gia đình ông rất phấn khởi.

“Tôi cảm ơn Hội CTĐ tỉnh Kon Tum và Quảng Nam đã quan tâm đến những hoàn cảnh gia đình ngư dân như chúng tôi. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bò giống thật tốt để nó sớm sinh sảo, tạo sinh kế, thu nhập tăng thêm” - ông Đau chia sẻ.

Năm 2025, Hội CTĐ tỉnh thực hiện chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” tại 7 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo của 3 huyện.

Cụ thể: xã Duy Vinh, Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên); Bình Hải, Bình Nam (Thăng Bình); Tam Tiến và Tam Hải (Núi Thành). Chỉ tiêu đặt ra là 110 ngư dân nghèo, khó khăn được tiếp cận và truyền thông kiến thức pháp luật và sơ cấp cứu; 4 hộ ngư dân nghèo, khó khăn được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững; 4 hộ ngư dân nghèo, khó khăn được hỗ trợ sửa chữa, xây nhà an toàn.

Cạnh đó, 43 tàu thuyền đánh cá được trang bị áo phao cứu sinh (mỗi tàu thuyền 6 áo phao); 54 tàu thuyền được trang bị túi sơ cấp cứu và tặng cờ Tổ quốc (mỗi tàu thuyền 3 túi sơ cấp cứu và 3 lá cờ Tổ quốc). Tổng kinh phí thực hiện dự kiến 700 triệu đồng.

Đầu năm 2025, đến thăm hỏi một số địa chỉ nhân đạo, gia đình ngư dân Quảng Nam được hỗ trợ từ tổ chức hội, bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đánh giá cao kết quả, sự tham gia tích của của Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam trong thực hiện chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.

Bà Hòa cho rằng, chương trình góp phần lớn vào thực hiện chiến dịch biển Việt Nam. Qua triển khai đã huy động các cấp hội CTĐ và người dân cả nước chung tay hỗ trợ ngư dân của 20 tỉnh, thành phố ven biển.

“Chương trình đã tạo sự lan tỏa, đoàn kết, chia sẻ giữa các tỉnh, thành đồng bằng - miền núi trong chung tay giúp đỡ địa chỉ nhân đạo. Đó là giá trị tinh thần lớn lao bên cạnh giá trị vật chất mà tổ chức hội mang lại cho người dân” - bà Hòa cho biết.

Quảng Nam vào cuộc tích cực

Những năm qua, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã được Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam hưởng ứng, triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2022, sau khi có công văn khảo sát số lượng tàu thuyền và tình hình ngư dân tại 3 huyện Duy Xuyên, Núi Thành và Thăng Bình, Hội CTĐ tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 03 (ngày 12/9/2022) về triển khai chương trình.

Đại diện Hội CTĐ tỉnh Hải Dương và Quảng Nam trao quà cho các gia đình ngư dân. Ảnh: TÂM ĐAN
Đại diện Hội CTĐ tỉnh Hải Dương và Quảng Nam trao quà cho các gia đình ngư dân tại huyện Duy Xuyên. Ảnh: TÂM ĐAN

Hằng năm, Hội CTĐ tỉnh chỉ đạo 3 huyện nằm trong chương trình tham mưu cho lãnh đạo và phối hợp với các ban, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

Các huyện không nằm trong chương trình, tổ chức vận động nguồn lực hỗ trợ cho 3 địa phương được chọn. Hội cũng xây dựng kế hoạch và phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tổ chức truyền thông phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho ngư dân nghèo, khó khăn.

Theo đó, nửa đầu nhiệm kỳ 2022 - 2027, tổng giá trị hoạt động chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” của Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam đạt hơn 4,1 tỷ đồng; riêng năm 2024, tổng giá trị hoạt động chương trình đạt hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn truyền thông kiến thức về pháp luật và sơ cấp cứu ban đầu cho 500 ngư dân; cấp phát 200 tờ rơi về pháp luật biển đảo, 200 cờ Tổ quốc, 200 áo phao cho chủ tàu thuyền đánh bắt xa bờ.

Ngoài ra, vận động hỗ trợ xây mới 4 nhà, sửa chữa 2 nhà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho 15 hộ dân; hỗ trợ quà, khám bệnh miễn phí và hỗ trợ học bổng cho con em ngư dân...

Bà Võ Thị Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh đánh giá: “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” là chương trình hết sức thiết thực, ý nghĩa giúp ngư dân phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển, giảm nhẹ rủi ro.

Thông qua chương trình tạo niềm tin, động lực cho các hộ ngư dân yên tâm, phát triển kinh tế, là động lực lớn để ngư dân quyết tâm vượt mọi khó khăn tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc”.

Tổng giá trị các mặt hoạt động chữ thập đỏ quý I đạt hơn 28,2 tỷ đồng

Đó là kết quả tổng giá trị các mặt hoạt động CTĐ toàn tỉnh quý I/2025 theo báo cáo của Hội CTĐ tỉnh. Trong quý I, hoạt động CTĐ đã giúp đỡ cho 67.489 lượt người; trong đó hoạt động nổi bật là thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” - năm 2025.

Các cấp hội đồng loạt triển khai theo chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo, giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, khó khăn, trong đó có 14 phiên chợ “Tết Nhân ái” với hình thức phiếu mua hàng miễn phí, tặng chữ thư pháp, bánh chưng, cắt tóc miễn phí... Qua phong trào, toàn hội đã vận động trao tặng 43.863 suất quà trị giá hơn 21,1 tỷ đồng, đạt 144,3% chỉ tiêu Trung ương hội giao.

Tổng số dư quỹ ở các cấp hội CTĐ trong tỉnh đến thời điểm này hơn 4,5 tỷ đồng.

VINH ANH

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam đồng hành, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO