Hội đàm đại biểu cấp cao giữa tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Chămpasak (Lào)

ALĂNG NGƯỚC 23/06/2023 12:43

(QNO) - Sáng nay 23/6, tại TP.Tam Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Chămpasak (Lào) tổ chức hội đàm trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi bên, thảo luận về tình hình hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2016 - 2022 và chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2027.

Cuộc hội đàm diễn ra tại TP.Tam Kỳ với sự có mặt của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Quàng Nam - Chămpasak. Ảnh: A.N
Cuộc hội đàm diễn ra tại TP.Tam Kỳ với sự có mặt của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh Quàng Nam - Chămpasak. Ảnh: A.N

Tham dự hội đàm, có các đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chămpasak; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Su-phăn Hả-đao-hương; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Păk Sế (tỉnh Chămpasak) Nguyễn Văn Trung; cùng đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của hai tỉnh Quảng Nam - Chămpasak. 

Tình hữu nghị đặc biệt

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Chămpasak, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của tỉnh bạn, thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn và tinh thần hợp tác toàn diện, không ngừng phát triển giữa hai tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc hội đàm lần này là điều kiện thuận lợi và dịp tốt để lãnh đạo hai địa phương cùng thảo luận, thống nhất những nội dung hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian đến. 

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại hội đàm. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại hội đàm. Ảnh: A.N

Đồng chí Phan Việt Cường thông tin một số nội dung cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; các tiềm năng, lợi thế của Quảng Nam trong chiến lược thúc đẩy hợp tác phát triển với các địa phương Nam Lào theo trục hành lang kinh tế Đông - Tây. Vượt qua đại dịch COVID-19, bức tranh kinh tế của Quảng Nam vẫn nổi lên nhiều gam màu tươi sáng, quy mô GRDP nằm trong nhóm các tỉnh, thành có quy mô nền kinh tế lớn trên cả nước...

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, hai tỉnh Quảng Nam và Chămpasak có mối quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời, hai bên ký kết hợp tác từ năm 2007. Những năm qua, quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; hai tỉnh đã phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Biên bản ghi nhớ được ký kết vào năm 2016. Hằng năm, lãnh đạo hai tỉnh luôn duy trì các chuyến thăm, làm việc càng làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó, mối quan hệ hợp tác.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham dự hội đàm. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham dự hội đàm. Ảnh: A.N

Trong đó, chú trọng phối hợp tổ chức các hội nghị, diễn đàn thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và nhất là thu hút các doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam sang hợp tác, đầu tư tại tỉnh Chămpasak; tạo điều kiện thuận lợi để chia sẻ kinh nghiệm trùng tu, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn (Quảng Nam) và di sản văn hoá thế giới Watphu (Chămpasak).

Ngoài ra, ngành giao thông hai tỉnh đã phối hợp triển khai mở tuyến vận tải hành khách Pắk Sế - Tam Kỳ và ngược lại qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển, giao thương giữa nhân dân hai bên.

Các đại biểu tham dự hội đàm, bàn bạc một số nội dung quan trọng trong hợp tác phát triển giữa hai tỉnh. Ảnh: A.N
Các đại biểu tham dự hội đàm, bàn bạc một số nội dung quan trọng trong hợp tác phát triển giữa hai tỉnh. Ảnh: A.N

"Công tác hợp tác đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm thực hiện tốt, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận và cấp học bổng cho 134 lưu học sinh tỉnh Chămpasak sang học tập; tỉnh Chămpasak tiếp nhận cấp học bổng cho 8 cán bộ của tỉnh Quảng Nam sang học tiếng Lào.

Đặc biệt, trong những năm tháng lịch sử oai hùng của hai dân tộc Việt - Lào, vào năm 1948, theo đề nghị của Chính phủ kháng chiến Lào, Chính phủ Việt Nam đã giúp xây dựng Khu kháng chiến Hạ Lào tại Quảng Nam để làm nhiệm vụ hậu phương, nơi tiếp nhận viện trợ vũ khí, lương thực, quân trang, quân dụng, cứu thương, huấn luyện và các nhu yếu phẩm khác cho bộ đội Lào" - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Đồng chí
Đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm phát biểu. Ảnh: A.N

Tăng cường hợp tác

Theo đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, mối quan hệ giữa Quảng Nam và Chămpasak thời gian qua không ngừng phát triển với nhiều hoạt động hợp tác, thúc đẩy phát triển đầu tư kinh tế, thương mại và du lịch. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan, một số chương trình hợp tác chưa đem lại kết quả tốt nhất, đi vào chiều sâu như kỳ vọng giữa hai địa phương.

Đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm mong muốn Quảng Nam mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh sang đầu tư tại Chămpasak để tạo điều kiện, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân địa phương. Đồng thời tiếp tục hợp tác hàng hóa, trao đổi sản phẩm qua lại giữa hai bên, nhất là cà phê, trà…; đẩy mạnh hợp tác giao thông vận tải, hội nhập trong khu vực và quốc tế, trong đó có tỉnh Quảng Nam và Chămpasak.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: A.N
Lãnh đạo hai tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: A.N

Tại hội đàm, hai bên thông báo, trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội của mỗi bên, thảo luận về tình hình hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn 2016 - 2022 và chương trình hợp tác trong giai đoạn 2023 - 2027.

Nhiều nội dung quan trọng về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế đầu tư, thương mại và văn hóa du lịch; các hoạt động liên quan trong việc thúc đẩy sớm hình thành tuyến hành lang kinh tế Đông Tây; giáo dục và đào tạo... được hai bên thống nhất, tạo cơ sở hợp tác bền vững, lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bên phải) tặng quà cho trưởng đoàn của tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường (bên phải) tặng quà cho trưởng đoàn của tỉnh Chămpasak. Ảnh: A.N

Tỉnh Quảng Nam đã kề vai, sát cánh, hết lòng giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ quân dân Lào trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1948 - 1954) ở Khu kháng chiến Hạ Lào. Ngày nay, Khu kháng chiến Hạ Lào ở Quảng Nam vẫn còn lưu giữ những tư liệu quý giá và những hình ảnh của quá khứ. Nơi đây được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia và là minh chứng của tình đoàn kết hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tặng quà đồng chí
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh (bên phải) tặng quà đồng chí Vi-lay-vông Bút-đa-khăm. Ảnh: A.N
Đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N
Đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: A.N

[VIDEO] - Quang cảnh hội đàm giữa đại biểu cấp cao Quảng Nam - Chămpasa:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội đàm đại biểu cấp cao giữa tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) và Chămpasak (Lào)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO