Hội đàm thường niên giữa Mặt trận tỉnh Quảng Nam và Sê Kông

VINH ANH 01/08/2023 16:47

(QNO) - Sáng nay 1/8, tại TP.Tam Kỳ diễn ra buổi Hội đàm thường niên năm 2023 giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông.

 
 Quang cảnh hội đàm. Ảnh: V.A

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca và bà Bun-hiên Bun- Chít - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông chủ trì hội đàm. Đến dự hội đàm có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cùng lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và Mặt trận các địa phương trong tỉnh Quảng Nam.

Tại hội đàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông đã đánh giá lại kết quả 1 năm thực hiện Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 giữa 2 bên. 

 
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca phát biểu tại hội đàm. Ảnh: V.A

Theo ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong 1 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khảo sát việc thực hiện hiện công tác kết nghĩa cụm bản giữa huyện Nam Giang, Tây Giang (Quảng Nam) với huyện Đắc Chưng, Kà Lừm (Sê Kông).

Phối hợp với các cơ quan chức năng vận động nhân dân vùng biên giới tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giải quyết các vấn đề về kết hôn không giá thú, di dân tự do; phòng chống tội phạm...

Mặt trận Quảng Nam và 2 huyện Nam Giang, Tây Giang tích cực hỗ trợ sản xuất, giúp đỡ Nhân dân các bản vùng biên giới ổn định cuộc sống; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Quy chế quản lý khu vực biên giới, chống xâm nhập, vượt biên trái phép và phòng, chống tội phạm...

 
Bà Bun-hiên Bun- Chít, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt tỉnh Sê Kông phát biểu tại hội đàm. Ảnh: V.A

Lãnh đạo Mặt trận 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã thông tin lẫn nhau về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh - xã hội của mỗi tỉnh và việc triển khai Biên bản thỏa thuận hợp tác, vun đắp mối quan hệ đoàn kết giữa 2 tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca cho biết, Quảng Nam và Sê Kông có chung đường biên giới dài 142,5km qua 14 xã của 2 huyện biên giới (Nam Giang và Tây Giang). 

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam gặt hái  được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 32.000 tỷ đồng, nằm trong top 10  của cả nước có điều tiết ngân sách về Trung ương.

 
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng quà cho bà Bun-hiên Bun- Chít. Ảnh: V.A

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca nhấn mạnh, chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam của Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Sê Kông có ý nghĩa sâu sắc, tiếp tục tô thắm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông nói riêng..

 
Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam tham dự hội đàm. Ảnh: V.A

Qua hội đàm, Mặt trận 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã thảo luận, thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện hiệu quả Biên bản thảo thuận hợp tác ký kết giữa 2 bên.

Hai bên sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước, 2 tỉnh; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới; chú trọng công tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới ngày càng vững mạnh...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội đàm thường niên giữa Mặt trận tỉnh Quảng Nam và Sê Kông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO