Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

TÂM ĐAN 30/10/2023 05:27

* Bầu bổ sung 12 ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II(QNO) - Chiều 29/10, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 - 2024) với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể hội viên, sinh viên trong toàn tỉnh. 

 
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Đến dự hội nghị có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh, đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. 

Hội nghị đã đánh giá kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2024.

 
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung trao lẵng hoa chúc mừng hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo báo cáo, hiện nay Quảng Nam có 1.696 sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh có tổng số 965 hội viên, với 1 tổ chức trực thuộc cấp tỉnh, 6 liên chi hội và 30 chi hội cơ sở trực thuộc hội sinh viên cấp trường. 

Trong giai đoạn 2019 - 2023, đã tuyên dương gần 200 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và cơ sở. Hội Sinh viên tỉnh triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên một ý tưởng sáng tạo”, đã có hơn 2.000 ý tưởng của sinh viên Quảng Nam được cập nhật lên ngân hàng ý tưởng sáng tạo. 

 
 Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng lẵng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Các cấp hội toàn tỉnh đã vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ tặng quà, giải thưởng, học bổng cho gần 300 hội viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, với trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào "Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", từ năm 2019 đến nay đã có hơn 15 nghìn lượt hội viên, sinh viên góp công, góp sức cùng nhân dân tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng..., cao điểm là chiến dịch "Tình nguyện hè" và chương trình "Tiếp sức mùa thi" hàng năm.

 
 Chị Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Các đội hình tình nguyện của sinh viên đã tham gia trực tiếp và hiệu quả vào hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19, như hỗ trợ sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và truy vết; hỗ trợ tiêm chủng; hỗ trợ lưu thông hàng hóa..., thu hút hơn 1.500 lượt sinh viên tham gia.

Riêng chương trình “Tiếp sức mùa thi”, từ năm 2019 - 2023, hơn 4.025 lượt sinh viên tình nguyện đã tham gia hướng dẫn, tư vấn cho thí sinh và người nhà. 

 
 Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: TÂM ĐAN

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng nam lần thứ II còn một số hạn chế, như hoạt động phong trào “Sinh viên 5 tốt” không đồng đều ở các cơ sở; hoạt động hội của Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam chưa rõ nét, chưa thực sự thu hút sinh viên...

 
 Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng nam lần thứ II, tiếp tục tập trung xây dựng lớp sinh viên Quảng Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc.

Chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Đồng thời tập trung xây dựng Hội Sinh viên tỉnh Quảng Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết sinh viên trong toàn tỉnh tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

 
 Đại biểu thực hiện công tác bầu cử qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ảnh: TÂM ĐAN

Trong khuôn khổ Hội nghị đại biểu đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam khoá II (nhiệm kỳ 2019 - 2024) để hiệp thương bầu bổ sung 12 ủy viên Ban Chấp hành và 5 người vào Ban Thư ký. Hội nghị cũng đã bầu Trưởng ban Thanh thiếu niên trường học, Tỉnh đoàn Quảng Nam - Lê Kim Thường và Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam - Phạm Thị Bích Vũ giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam khóa II. 

Hội nghị cũng tổ chức hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028) gồm 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. 

 
 Lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II được bầu bổ sung tại Hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2019 - 2024)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO