Môi trường

‏Hội thảo quốc tế “Carbon và vật liệu thân thiện với năng lượng và môi trường”‏

Nguyễn Thanh Bình 25/02/2024 20:13

‏(QNO) - Từ ngày 21 - 24/2, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức hội thảo quốc tế CMEE -2024 lần thứ 3 "Carbon và vật liệu thân thiện với năng lượng và môi trường” với sự phối hợp của ĐH quốc gia ChungBuk, ĐH Seoul, Hiệp hội Công nghệ sạch Hàn Quốc và Viện Kỹ thuật hóa học Hàn Quốc.‏

tanghoa.jpeg
Ban tổ chức tặng hoa cho các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: N.T.B

‏Tham dự hội thảo có GS.Jai-Young Lee - Hiệu trưởng Trường Công nghệ Môi trường, ĐH Seoul, trưởng ban tổ chức; PGS.TS Lê Thành Bắc - Phó Giám đốc ĐHĐN, cùng 250 đại biểu là các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên đến từ các tổ chức và doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế như ĐH quốc gia Pusan; ĐH quốc gia Kyungpook, ĐH Sungkyunkwan (Hàn Quốc); ĐH Aarhus của Đan Mạch; ĐH Công nghệ KLE của Ấn Độ; ĐH Khalifa của UAE; ĐH quốc gia Cheng Kung của Đài Loan,...‏

_mg_7631_1.jpeg
GS. Tejraij M.Aminabhavi Đại học Công nghệ KLE (Ấn Độ) báo cáo tại phiên toàn thể. Ảnh: N.T.B

‏PGS.TS Nguyễn Lê Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật - ĐHĐN cho biết, mục tiêu của chính phủ cam kết “Net -Zero” với quốc tế, đưa phát thải carbon của Việt Nam về bằng 0 vào năm 2050; ban hành Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, các trường ĐH, viện nghiên cứu, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã tích cực triển khai 17 chương trình đào tạo đại học như công nghệ vật liệu, kỹ thuật hóa học và môi trường, hằng năm nhà trường có hơn 40 công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín liên quan đến các chủ đề, nội dung của hội thảo CMEE - 2024.‏

_mg_7638_1.jpeg
GS.Christian Sonne - Đại học Aarhus (Đan Mạch) báo cáo tại phiên toàn thể. Ảnh: N.T.B

‏Hội thảo đã được nghe 2 báo cáo "Cơ chế kiểm soát tế bào gốc thực vật và tác động đến năng suất cây trồng” của GS. Teij M.Aminabhavi, "Giám sát sức khỏe hành tinh ở Bắc cực" của GS.Christian Sonne; cùng nhiều báo cáo khoa học chuyên sâu như: "Cải thiện chất mang sinh học để kiểm soát cặn bẩn và tốc độ sản xuất khí mê-tan từ nước thải sinh hoạt bằng lò phản ứng sinh học màng tầng sôi kỵ khí” của GS. Jeonghwan Kim; "Các vấn đề toàn cầu do côn trùng gây ra” của GS.Eilhann E. Kwon... Với 168 bài, báo cáo được tuyển chọn đưa vào kỷ yếu hội thảo.‏

cmee2024.jpeg
Các đại biểu hội thảo CMEE 2024 lần thứ 3 chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.T.B

‏Đây là hội thảo quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN (4/4/1994 - 4/4/2024) mà Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN luôn thể hiện rõ vai trò là thành viên tích cực, nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.‏

Theo Đại học Đà Nẵng
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
‏Hội thảo quốc tế “Carbon và vật liệu thân thiện với năng lượng và môi trường”‏
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO