Hội thảo trực tuyến toàn quốc công bố Rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 của Việt Nam

T.VY 25/08/2023 10:30

(QNO) - Sáng nay 25/8, Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức hội thảo trực tuyến công bố Rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 của Việt Nam và đối thoại chính sách hướng tới hội nghị Thượng đỉnh SDG: Cam kết và hành động của quốc gia. 

Quang cảnh hội thảo tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: T.V
Quang cảnh hội thảo tại đầu cầu Quảng Nam. Ảnh: T.V

Tại đầu cầu Quảng Nam  tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Kế hoạch - đầu tư và các sở, ban ngành.

Theo báo cáo tại hội thảo, kể từ lần rà soát quốc gia tự nguyện đầu tiên vào năm 2018, đến nay Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ vượt bậc. Tỷ nghệ nghèo đa chiều giảm từ 9,2% xuống 4,3%; nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh lên hơn 98%; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và công nghiệp hóa, đạt được tiến bộ thông qua việc làm, mở rộng lưới an sinh, hỗ trợ các nhóm thế yếu.

Cạnh đó, Việt Nam còn đạt được kết quả ấn tượng đối với các mục tiêu như hơn 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế, 99,9% học sinh tiểu học chuyển cấp lên THCS và hơn 98% học sinh tốt nghiệp THCS; 99,5% hộ dân trên toàn quốc tiếp cận điện; dân số sống trong nhà tạm giảm từ 2,6% xuống còn 0,9% giai đoạn 2016-2022.

Thời gian tới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng tốc hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dân tộc thiểu số; tăng cường dịch vụ y tế cơ bản cho người dân, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện; tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm; duy trì tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy việc làm bền vững; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường…

Để thực hiện thành công chương trình nghị sự 2030 trong nửa chặng đường còn lại, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cải cách hành chính công; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội thảo trực tuyến toàn quốc công bố Rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững năm 2023 của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO