Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ V (2012 - 2013): Nhiều giải pháp ứng dụng khả thi

LỮ PHÚC HOÀNG 19/09/2013 08:27

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ V (2012 - 2013) vừa công bố danh sách 27 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 1 giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích sẽ được trao thưởng vào cuối tháng này.

Công nhân điện lực đọc chỉ số công tơ qua camera có màn hình Led hiển thị. Ảnh: P.HOÀNG
Công nhân điện lực đọc chỉ số công tơ qua camera có màn hình Led hiển thị. Ảnh: P.HOÀNG

Có 77 giải pháp gửi về tham gia hội thi, tăng 25 giải pháp so với hội thi lần thứ 4, rải đều ở các lĩnh vực: công nghệ thông tin (CNTT), điện tử - viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm ngư nghiệp; y dược, GDĐT... Nhìn chung, các giải pháp dự thi đều sáng tạo, tính áp dụng thực tế cao. Điển hình như giải pháp “Chế tạo bộ đọc chữ số công tơ đo đếm điện năng bằng camera có màn hình Led hiển thị” của tác giả Hoàng Ngọc Chung và Trương Văn Mỹ (Điện lực Thăng Bình - Công ty Điện lực Quảng Nam). Theo tác giả, với ứng dụng này, công nhân không cần leo lên cột điện để đọc chữ số công tơ đo đếm mà chỉ cần điều khiển đọc qua màn hình camera. “Chúng tôi đã áp dụng tại Điện lực Thăng Bình và Duy Xuyên đem lại hiệu quả thiết thực. Công ty đang tiếp tục bố trí kinh phí chế tạo và cấp cho các cơ sở còn lại. Ứng dụng này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân” - tác giả Ngọc Chung cho biết thêm.

Ngoài ra còn có nhiều giải pháp tiêu biểu như “Xây dựng bảng chuẩn truyền hình màu đồng bộ thời gian tại Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam” của tác giả Nguyễn Cao Tài làm lợi cho đài hàng trăm triệu đồng mỗi năm; các giải pháp “Từ điển Việt - Cơ Tu - Việt” của tác giả Lê Quang Lưu (Tỉnh Đoàn Quảng Nam); “Phần mềm từ điển Việt - Bhnong” của tác giả Phạm Văn Tài (Trung tâm CNTT & truyền thông Quảng Nam); giải pháp “Ứng dụng CNTT kết nối người dân nông thôn miền núi với thông tin khoa học, thương mại, dịch vụ phục vụ nông thôn miền núi Quảng Nam” của nhóm tác giả thuộc Sở Thông tin - truyền thông tỉnh góp phần xây dựng nông thôn mới. Hay như giải pháp “Ứng dụng quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản bằng công nghệ GIS” của tác giả Võ Quảng Lâm (Phòng Kinh tế Hội An) và Đinh Bảo Trị (Đại học Lincoln Christchurch, New Zealand)… Ông Phạm Tấn Vinh - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính, thành viên hội đồng chấm chọn nhận xét: “Thật ra, các giải pháp phần mềm không cần “đao to búa lớn”, chỉ cần có thể ứng dụng trong thực tế, thay đổi quan điểm làm việc từ thủ công sang tự động hóa, giải pháp mới, bình thường, phần mềm không đặt hàng, thể hiện sự sáng tạo là tiêu chí mà hội thi cần hướng đến”.

Lễ trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ V (2012 - 2013) sẽ được tổ chức vào sáng 26.9 tại UBND tỉnh. Tất cả các sản phẩm được giải lần này sẽ được gửi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 tổ chức tại Hà Nội.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hằng năm như một động lực thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức trên mọi lĩnh vực, đồng thời là nơi để các tác giả nghiệp dư có cơ hội tham gia đóng góp sáng kiến, ứng dụng vào đời sống. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, cần đưa những giải pháp, đề tài có tính thực tế cao ứng dụng vào đời sống và nhân rộng điển hình. Ông Nguyễn Quang Diệu - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật nhận xét: “Nếu yêu cầu trình độ kỹ thuật cao e rằng hơi khó nhưng chúng ta đang cần lắm những giải pháp sáng tạo và thiết thực trong đời thường”. Cũng theo ông Diệu, các giải pháp dự thi năm nay đặc biệt ở lĩnh vực cơ khí tự động hóa có thể đưa vào ứng dụng ngay trong thực tế như “Chế tạo tủ điều khiển máy cắt Reloser trung thế 22kV bằng rờ-le kỹ thuật số” của tác giả Nguyễn Lê Toàn và Hồ Minh Đông (Công ty Điện lực Quảng Nam); “Máy cắt khoai, sắn” của tác giả Trần Nghiêu Can (Tam Phú, Tam Kỳ) hoặc “Mô hình đo nhiệt độ trong phòng bằng wifi” nhằm hướng đến phát triển ngôi nhà thông minh, phát hiện những sự cố cháy nổ nguy hiểm có thể xảy ra của tác giả Nguyễn Thành Nhân và Huỳnh Xuân Hải (Điện Ngọc, Điện Bàn). Riêng lĩnh vực vật liệu, hóa chất, năng lượng khá khiêm tốn với 3 giải pháp trong đó tiêu biểu có giải pháp: “Xây dựng quy trình chiết tách, thu hồi tổng đất hiếm và làm giàu ytri từ quặng monazit huyện Núi thành” của tác giả Phạm Quý và Trịnh Biết (trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam). Ngoài ra ở các lĩnh vực khác như nông - lâm - ngư nghiệp, y tế, GDĐT cũng có nhiều giải pháp mang tính đột phá trong ứng dụng thực tiễn.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật, Phó Trưởng Ban trực Ban tổ chức Hội thi tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chấm chọn đánh giá: “Điều đáng mừng, ở hội thi lần này, số lượng các giải pháp tăng gấp đôi so với năm trước. Đặc biệt, các giải pháp đảm bảo chất lượng, đáp ứng được tính sáng tạo, tính thiết thực để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung”.

LỮ PHÚC HOÀNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ V (2012 - 2013): Nhiều giải pháp ứng dụng khả thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO