Hơn 18 nghìn công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở

DIỄM LỆ 19/12/2014 13:36

(QNO) – Hôm nay, 18.12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn kiểm tra thực trạng và nhu cầu nhà ở công nhân tại tỉnh Quảng Nam (ảnh).

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 6 khu công nghiệp (KCN) với 87 dự án đầu tư, thu hút khoảng 37.000 công nhân lao động. Hiện nhu cầu nhà ở công nhân trong các KCN là rất lớn, riêng tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc (huyện Điện Bàn) có khoảng 17.000 lao động có nhu cầu chỗ ở; KCN Thuận Yên (TP Tam Kỳ), Đông Quế Sơn (huyện Quế Sơn) khoảng 1.000 lao động có nhu cầu chỗ ở. Mặc dù các KCN đều đã được quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở công nhân, với tổng diện tích khoảng 104ha, ngoài ra, tỉnh cũng có cơ chế chính sách phù hợp, nhưng hiện vẫn chưa có dự án nào đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng nêu thực tế nhu cầu nhà ở thu nhập thấp nói chung và nhà ở công nhân nói riêng trên địa bàn tỉnh là rất lớn và cần thiết. Ngoài cơ chế theo quy định của Trung ương tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp tại Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 16.5.2013. Trên cơ sở khuyến khích và kêu gọi đầu tư của tỉnh, các doanh nghiệp đã và đang thực hiện các thủ thục đầu tư 7 dự án nhà ở công nhân và thu nhập thấp. Tuy nhiên, do thực tế tại địa phương quỹ đất xây dựng nhà ở còn nhiều, giá đất lại thấp nên việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng và xây dựng nhà ở không đáp ứng được nhu cầu người mua, nên chủ yếu vẫn thực hiện đầu tư đồng bộ hạ tầng sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán nền.

UBND tỉnh kiến nghị đối với Trung ương trong thời gian tới, ngoài việc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, cho phép các thành kinh tế được phép xây dựng nhà ở công nhân dưới hình thức chỉ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hưởng cơ chế ưu đãi như dự án xã hội. Đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (khoảng 5.000 lao động) khi xin chủ trương đầu tư phải có cam kết xây dựng nhà ở cho công nhân. Bên cạnh đó, nhà nước cần chủ động đầu tư xây dựng một khu nhà ở công nhân điển hình tạo quỹ phát triển nhà ở công nhân nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở công nhân và thu hút nguồn lực đầu tư.

Ông Mai Đức Chính ghi nhận và biểu dương tỉnh Quảng Nam đã làm rất tốt công tác đầu tư hạ tầng tại các KCN, quan tâm khuyến khích đầu tư nhà ở cho công nhân nói riêng và nhà ở xã hội nói chung. Đồng chí Mai Đức Chính nhấn mạnh, nhà ở cho công nhân là vấn đề hết sức bức thiết, cần có bàn tay của nhà nước hỗ trợ ngân sách triển khai các dự án nhà ở công nhân, tuy nhiên đối với các địa phương còn khó khăn về ngân sách như Quảng Nam thì rất khó. Ông Mai Đức Chính cũng đề nghị tỉnh cân nhắc lại việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công nhân, phải đảm bảo đúng quy hoạch. Đồng thời nên hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê, cũng như có cơ chế miễn giảm thuế, vay vốn ưu đãi để khuyến khích người dân đầu tư nhà ở.

DIỄM LỆ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 18 nghìn công nhân tại các khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO