Hơn 66% trẻ sơ sinh được sàng lọc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng

QUẾ LÂM 26/10/2014 13:31

(QNO) - Đó là tỷ lệ “kỷ lục” về số trẻ sơ sinh được sàng lọc tại Bệnh viện Phụ sản -Nhi TP.Đà Nẵng trong tháng 9.2014, theo báo cáo tại hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ nâng cao dịch vụ sàng lọc sơ sinh” (Dự án SLSS) ngày 24.10

Theo thống kê, tại Việt Nam, tỷ lệ thai nhi bị dị tật bẩm sinh là 3%, tương ứng mỗi năm có khoảng 22 nghìn - 30 nghìn trẻ ra đời bị dị tật bẩm sinh nhưng tỷ lệ sàng lọc sơ sinh hiện nay chỉ đạt khoảng 1%. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng, với kỹ thuật lấy máu gót chân trẻ sau 48 giờ sau sinh, hai năm 2011 và 2012 tỷ lệ  sàng lọc sơ sinh đạt 5% và năm 2013 đạt 15%.

Trong khuôn khổ dự án sàng lọc sơ sinh do tổ chức USAID Hoa Kỳ tài trợ, tháng 5.2014 Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng thành lập trung tâm sàng lọc sơ sinh, đã nâng cao tỷ lệ sàng lọc sơ sinh, đồng thời điều trị, theo dõi và quản lý số sơ sinh, phát hiện bệnh lý với 5 bệnh cơ bản (gồm: suy giáp bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, suy giảm thính lực và suy tim bẩm sinh) tại TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.  

QUẾ LÂM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 66% trẻ sơ sinh được sàng lọc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP.Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO