Hướng mở của kinh tế hộ

MAI NHI 24/08/2015 08:54

Những năm qua, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương ở huyện miền núi Hiệp Đức đã tập trung hỗ trợ nông dân phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế rừng nhằm nhanh chóng nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới…

Dẫn tôi lội thăm rừng keo lai xanh bạt ngàn, ông Tạ Văn Cường ở thôn 2 (xã Quế Lưu) hồ hởi: “Mười mấy năm nay, nhờ loại cây nguyên liệu này mà cuộc sống của gia đình tôi mới đủ đầy chứ cứ bám riết với vài sào ruộng thì chắc chắn rằng nghèo vẫn hoàn nghèo”. Ông Cường cho biết, đầu năm 2004 vợ chồng ông bắt tay vào việc cải tạo đất đồi hoang hóa để tiến hành trồng rừng sản xuất. Nhờ cần cù, chịu khó nên bây giờ ông Cường đã có trong tay tổng cộng 20ha keo lai. Bình quân mỗi năm ông khai thác khoảng 5ha, sau khi trừ các chi phí thì thu về ít nhất 220 triệu đồng.

Không riêng gì ông Cường, rất nhiều hộ khác ở vùng đất Quế Lưu này cũng khấm khá hẳn lên nhờ mô hình kinh tế này. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Minh - Chủ tịch UBND xã Quế Lưu chia sẻ: “Những năm gần đây, nhờ chú trọng đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng nên hiện nay 1.448ha đất trống, đồi núi trọc trên địa bàn 5 thôn của xã đã được phủ xanh bởi những cánh rừng keo tít tắp. Qua khảo sát cho thấy, trong tổng số diện tích rừng nguyên liệu đó thì hàng năm nông dân Quế Lưu đưa vào khai thác khoảng 300ha, thu về 15 - 18 tỷ đồng”.

Đâu chỉ có Quế Lưu nhờ cây keo lai mà cả nghìn hộ dân ở các nơi khác của huyện miền núi Hiệp Đức đã làm nên những cuộc đổi đời. Theo ông Huỳnh Đức Viên - Trưởng phòng NN&PTNT Hiệp Đức, trước hiệu quả hết sức thiết thực do cây keo lai đem lại, thời gian qua nông dân trên địa bàn huyện đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển mạnh mô hình kinh tế rừng để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Ông Viên nói: “Theo thống kê mới nhất, tính đến gần cuối tháng 8.2015 này nông dân toàn huyện đã trồng được 18.000ha rừng nguyên liệu. Bình quân mỗi năm người dân khai thác khoảng 2.000ha, bán được không dưới 100 tỷ đồng. Trong những năm tới, Hiệp Đức sẽ tiếp tục chọn hướng này làm mũi đột phá nhằm giúp người dân phát triển mạnh kinh tế hộ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.

MAI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hướng mở của kinh tế hộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO