Kế sách xúc tiến đầu tư

TRỊNH DŨNG 14/09/2023 06:47

Không thể trở thành một cực tăng trưởng của vùng duyên hải miền Trung khi gần 26 năm qua tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực chỉ khoảng hơn 1.100 dự án với tổng vốn hơn 6 tỷ USD. Chủ động gặp gỡ, tìm kiếm, chọn đối tác chiến lược, giới thiệu dự án cụ thể... là kế sách xúc tiến đầu tư của chính quyền Quảng Nam.

Quảng Nam kiến nghị Bộ GTVT bổ sung kinh phí sửa chữa tuyến quốc lộ 14D để bảo đảm an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển qua tuyến đường này. Ảnh: T.D
Quảng Nam kiến nghị Bộ GTVT bổ sung kinh phí sửa chữa tuyến quốc lộ 14D để bảo đảm an toàn, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển qua tuyến đường này. Ảnh: T.D

Chọn danh mục đầu tư cụ thể

Danh sách 42 dự án ưu tiên thu hút đầu tư năm 2023 đưa ra giới thiệu tại cuộc gặp gỡ giữa Quảng Nam và đoàn quan chức, doanh nghiệp lớn của bang California (Hoa Kỳ) chiều tối 3/8/2023 được đánh giá là những dự án thiên về chế biến sâu, công nghệ cao, sạch... tạo “hứng thú” cho các nhà đầu tư.

Số lượng dự án này góp thêm vào “kho dữ liệu” danh mục hàng trăm dự án thuộc các ngành kinh tế số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, vật liệu mới, dược phẩm, sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ môi trường, năng lượng sạch… đã được UBND tỉnh phê duyệt đề xuất đầu tư, thông qua nhiều đợt sàng lọc, phù hợp với thực tế địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho hay, địa phương đã xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư tương đối đầy đủ, bao quát mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Các dự án xúc tiến đầu tư đều hướng về các ngành, lĩnh vực địa phương có ưu thế, gắn kết liên vùng, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tương thích với định hướng thu hút đầu tư của trung ương. Quảng Nam sẽ không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng, có nguy cơ ô nhiễm môi trường...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, chỉ một “cú nhấp chuột” vào bản đồ số hóa, các nhà đầu tư dễ dàng tìm thấy các dự án mời gọi đầu tư địa phương đang cần có phù hợp với ý định, năng lực đầu tư của mình hay không.

Tất cả dự án kêu gọi đầu tư sẽ được rà soát, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện (từ hồ sơ, thủ tục...cả vòng đời của một dự án). Sẽ sàng lọc, đánh giá năng lực nhà đầu tư ngay từ ban đầu. Không còn đầu tư theo cảm tính, hạn chế thấp nhất việc hoãn, giãn, điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư mới nhất của địa phương vừa được ban hành là chủ động thiết lập mối quan hệ hợp tác với các cơ quan đại diện kinh tế, ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua các tham tán đầu tư, kết nối với các cơ quan chuyên trách xúc tiến đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam và các công ty tư vấn trong và ngoài nước để phối hợp quảng bá và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng, đối tác đầu tư theo các chuyên đề, ngành nghề, làm cơ sở xúc tiến các nhóm dự án động lực. Hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch, môi trường đầu tư, quy định pháp luật, chính sách, thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, cơ sở dữ liệu chuyên sâu về khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Xây dựng các ẩn phẩm, tài liệu như cẩm nang, tờ rơi, video, xây dựng, vận hành trang Zalo Investor Care Quảng Nam. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực và truyền thông mạnh mẽ trên các phương tiện, nền tảng về xúc tiến đầu tư...

Tư duy mới

Cuộc cạnh tranh trong xúc tiến hay thu hút đầu tư giữa các địa phương diễn ra ngày càng khốc liệt. “Chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả” là slogan xúc tiến, thu hút đầu tư của Quảng Nam, thể hiện một tư duy mới. Chính quyền quyết định sẽ không mở những cuộc xúc tiến đầu tư rầm rộ. Không đợi nhà đầu tư tìm đến.

Thay vì xúc tiến đầu tư “đại trà”, địa phương sẽ đưa ra các dự án cơ hội cụ thể, mở rộng năng lực hấp thụ dự án bằng những cơ chế, chính sách hợp lý, thuận lợi, chủ động tìm kiếm những nhà đầu tư chất lượng, “săn nhà đầu tư” tận trụ sở của họ.

Lịch sử xúc tiến bằng những hội nghị “rầm rộ”, dường như chỉ "đánh trống, ghi tên" của các nhà đầu tư sẽ thay đổi. Thời in những tập gấp, tờ rơi để phát tại những phiên gặp gỡ các sự kiện đầu tư đã dần xa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tuyên bố sẽ không còn cảnh mời tất cả doanh nghiệp (lĩnh vực, quy mô...) khác nhau đến ngồi chung để nghe chuyện địa phương.

Chính quyền sẽ hợp tác với các doanh nghiệp đầu đàn, chủ động đưa ra các dự án cơ hội đủ mạnh, xác định những nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ, thông qua thẩm định của các cơ quan chuyên ngành, cử người trực tiếp đến gặp gỡ, tìm kiếm được nhà đầu tư thực thụ.

Nhiệm vụ xúc tiến, thu hút đầu tư sẽ được đặt lên vị trí xứng đáng. Không chỉ đưa ra cơ chế, chính sách hợp lý, công khai, minh bạch, hệ thống hóa quy trình, thủ tục, tiêu chí lựa chọn, quản lý đầu tư, ưu tiên hàng đầu hiện thời trong bối cảnh thu hút đầu tư giảm sút là bảo vệ các dự án đầu tư còn hiệu lực.

Việc “xúc tiến đầu tư tại chỗ” sẽ hướng về tăng cường đối thoại, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, triển khai nhanh dự án, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói, sự thành công của các dự án đầu tư, thái độ cầu thị của địa phương... sẽ là tấm vé thông hành tác động đến quyết định của nhà đầu tư, một tấm giấy bảo chứng cho Quảng Nam dễ dàng xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kế sách xúc tiến đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO