Kết nối yêu thương

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 12/09/2019 11:19

Bằng các hoạt động thiết thực, những năm qua, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh duy trì hỗ trợ phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, góp phần mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống…

Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh tặng quà Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật tỉnh và tặng quà trẻ em nghèo xã Dang, huyện Tây Giang.
Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh tặng quà Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật tỉnh và tặng quà trẻ em nghèo xã Dang, huyện Tây Giang.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục bằng  nhiều hình thức, như thi tìm hiểu truyền thống phụ nữ Việt Nam, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hành quân về nguồn, tham quan các di tích lịch sử văn hóa, giao lưu, tọa đàm, diễn đàn…, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đi sâu truyền thông các chuyên đề Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống bạo lực gia đình, kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc... Qua đó đã giúp các nữ quân nhân hiểu sâu sắc hơn về truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội và địa phương. Đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm, đẩy mạnh xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tích cực vận động người thân, bè bạn không hút thuốc lá, không tham gia bán hàng đa cấp, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Những năm qua, việc chăm lo công tác vận động quần chúng, hướng về phụ nữ biên cương, trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ban Chấp hành hội tích cực vận động, huy động nguồn kinh phí từ nhà hảo tâm tổ chức các đợt tặng quà cho trẻ em nghèo, hỗ trợ phụ nữ khó khăn trên địa bàn đóng quân, gia đình quân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân ngày Thương binh liệt sĩ (27.7) và các ngày lễ, tết.

 

Mỗi năm vào ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6) và Tết Trung thu, hội trích kinh phí khoảng 15 triệu đồng/lần tặng 30 suất quà và bánh kẹo, tổ chức những đêm hội ấm áp, đong đầy yêu thương ở các địa phương vùng sâu, vùng xa. Thiếu tá Đào Thị Hồng Phước - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, so với đồng bằng, trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh còn thiếu thốn, nhiều em chưa một lần được nhìn thấy lồng đèn, đầu lân… Do vậy hội tổ chức xoay vòng huyện này đến huyện khác. Nhớ lần tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em xã Phước Công, huyện Phước Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND xã phát biểu rằng chưa có đơn vị nào lên đến đây tổ chức một đêm hội vui và ý nghĩa như vậy. Hay đợt về với trẻ em xã Đắc Pring - một xã biên giới của huyện Nam Giang, đường lầy xe u-oát không qua được phải nhờ lực lượng dân quân lót đường và kéo. Vừa đến nơi đã thấy nhiều em chờ sẵn tại UBND xã. Niềm vui trào dâng trong từng ánh mắt, nụ cười trẻ thơ làm cho mọi người như quên hết mệt nhọc. “Tối đó trời mưa không ngớt, các hoạt động diễn ra trong hội trường nhưng các em vẫn tập trung rất đông, tạo không khí rộn ràng, vui tươi. Đó thực sự là niềm cổ vũ, khích lệ chúng tôi tiếp tục thực hiện những chương trình như thế” - chị  Phước nói.

Chỉ tính riêng 3 năm trở lại đây (2016-2019), Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã tặng gần 2.000 suất quà cho trẻ em nghèo các huyện miền núi, trị giá gần 900 triệu đồng; 525 suất quà (gần 200 triệu đồng) cho phụ nữ, đồng bào nghèo nhân dịp lễ, tết; 28 suất quà cho gia đình quân nhân đang công tác quần đảo Trường Sa; 50 suất quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất 500 nghìn đồng. Trong trận lũ lụt cuối năm 2017, hội đã kịp thời huy động, kêu gọi hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt 392 triệu đồng.

Thượng tá Mai Kim Bình - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh nói: “Mặc dù số lượng hội viên không nhiều, làm việc phân tán ở cơ quan quân sự các huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc nhưng những nữ quân nhân lực lượng vũ trang tỉnh luôn nỗ lực tròn cả hai vai “Giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà”. Cùng với đó, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện theo 4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Kết nối yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO