Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sê Kông (Lào)

N.Đ 27/06/2023 13:04

(QNO) - Sáng nay 27/6, Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 (khóa 14, theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sê Kông (Lào). Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sê Kông dự lễ khai giảng.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng sáng nay 27/6/2023. Ảnh: N.Đ
Đại biểu tham dự lễ khai giảng sáng nay 27/6. Ảnh: N.Đ

Tham gia lớp học có 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sê Kông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sê Kông cử sang, đều đang giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương của các huyện, sở, ban ngành tỉnh Sê Kông.

Việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị lần này được thực hiện theo Biên bản Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Kông năm 2022, Công văn số 6414 ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai các nội dung cam kết tại Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Kông năm 2022; Quyết định số 292 ngày 16/2/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy hai địa phương mong muốn học viên khắc phục khó khăn, nhất là về ngôn ngữ giao tiếp để tham gia lớp học đạt kết quả cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học mà lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông kỳ vọng.

Bà Kong – Mạ - Ni- Sụ - văn – Nạ - Xản - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sê Kông tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sê Kông (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Ông Lê Minh Đức - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, theo Quyết định số 292 ngày 21/1/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình trung cấp lý luận chính trị gồm 5 khối kiến thức: nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Quảng Nam - Sê Kông 25 năm quan hệ hợp tác. Ngoài ra chương trình còn có kiến thức bổ trợ.

Thời gian đào tạo 1.056 tiết. Học viên trải qua 13 lần thi và nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp cuối khóa hoặc viết khóa luận tốt nghiệp. Hoàn thành chương trình, đảm bảo các điều kiện, Trường Chính trị tỉnh xét và cấp bằng trung cấp lý luận chính trị cho học viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sê Kông (Lào)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO